
Một thợ xăm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đang thực hiện xăm hình cho khách hàng - Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Báo Korea Herald đưa tin, ngày 14-1, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thông báo nước này sẽ triển khai kỳ thi sát hạch nghề xăm hình lần đầu tiên trong năm 2027. Động thái này sẽ mở ra con đường pháp lý cho các thợ xăm ngoài mục đích y tế.
Hệ thống sát hạch nói trên được tổ chức với mục đích chuẩn hóa các quy định về vệ sinh, an toàn và chấm dứt tình trạng hoạt động không phép của các thợ xăm.
Dự kiến đợt chứng chỉ đầu tiên sẽ được cấp cho những người vượt qua kỳ sát hạch vào cuối năm 2027.
Xăm mình từ lâu đã nằm trong vùng xám pháp lý ở Hàn Quốc. Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 1992 đã phân loại xăm mình là một hoạt động y tế, giới hạn việc thực hiện xăm mình chỉ dành cho các bác sĩ có giấy phép. Do đó hầu hết các thợ xăm đã hoạt động bất hợp pháp trong nhiều thập kỷ bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng của hình xăm.
Hồi tháng 9-2025, Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật Nghề xăm (tattooist law), tạo tiền đề pháp lý để đặt hoạt động xăm hình dưới sự giám sát của chính phủ.
Kỳ thi sát hạch sẽ được tổ chức hằng năm bởi Viện Khảo thí cấp phép nhân viên y tế Hàn Quốc, hiện đang là cơ quan giám sát các kỳ thi cấp phép cho bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng.
Hàn Quốc đã chi 635 triệu won (khoảng 430.000 USD) để thiết lập hệ thống sát hạch.
Thợ xăm phải tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn nghiêm ngặt để được cấp phép.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra biện pháp đăng ký tạm thời cho các thợ xăm đang hoạt động từ nay đến năm 2028. Sau thời gian này, tất cả đều phải vượt qua kỳ sát hạch quốc gia để tiếp tục làm việc hợp pháp.
Đại diện Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đang thành lập hội đồng chuyên gia để thiết kế nội dung sát hạch vì đây là một hình thức kiểm tra chưa từng có tiền lệ tại nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận