Xe
17/08/2024 19:00 GMT+7

Hàn Quốc: Tăng tai nạn giao thông do người cao tuổi lái xe

Chính quyền địa phương đang áp dụng các biện pháp khuyến khích người cao tuổi tự nguyện trả lại giấy phép lái xe.

Hàn Quốc: Tăng tai nạn giao thông do người cao tuổi lái xe - Ảnh 1.

Taxi xếp hàng chờ khách ở Seoul - Ảnh chụp màn hình Chosun Daily

Tình trạng già hóa dân số khiến lượng người có bằng lái xe trên 75 tuổi ở Hàn Quốc cũng đạt mức cao, trong khi chỉ 7,33% thuộc diện này tự nguyện trả lại giấy phép lái xe theo khuyến nghị của chính phủ.

Dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết trong năm 2023, ở Hàn Quốc có hơn 1 triệu người từ 75 tuổi trở lên được cấp bằng lái xe, chiếm 32,4% trong tổng số gần 34,5 triệu người sở hữu bằng lái. Trong đó 73.409 tài xế cao tuổi đã trả lại bằng lái, tương đương 7,33%.

Số vụ tai nạn giao thông do người cao tuổi cầm lái đang không ngừng gia tăng. Theo số liệu của Cục Giao thông đường bộ, tai nạn giao thông liên quan tới diện tài xế từ 75 tuổi trở lên đã tăng 29,9%, từ 7.156 vụ năm 2018 lên 9.297 vụ vào năm 2023, trong khi tổng số vụ tai nạn giao thông ở Hàn Quốc lại giảm 8,6% trong cùng kỳ.

Trước mối lo ngại xã hội ngày càng tăng, Chính phủ Hàn Quốc đã rút ngắn chu kỳ kiểm tra năng lực lái xe từ 10 năm còn 3 năm đối với tài xế từ 75 tuổi trở lên.

Ngoài ra, người lái xe cao tuổi phải trải qua khóa đào tạo bắt buộc và phải kiểm tra chứng mất trí nhớ nếu muốn được gia hạn bằng lái.

Diện tài xế trong độ tuổi 65 đến 74 phải kiểm tra năng lực lái xe 5 năm một lần, thay vì 10 năm như người dưới 65 tuổi.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng áp dụng các biện pháp khuyến khích người cao tuổi tự nguyện trả lại giấy phép lái xe.

Thành phố Busan đã cung cấp "Thẻ vận tải yêu thương" một lần trị giá 100.000 won cho người từ 65 tuổi trở lên trả lại giấy phép. Thẻ này được giảm giá tại hơn 2.100 cửa hàng liên kết, bao gồm các cơ sở y tế, nhà hàng và nhà tắm công cộng.

Các thành phố Seoul, Daejeon và Incheon cung cấp ưu đãi cho những người trên 70 tuổi trả lại giấy phép lái xe, cung cấp dịch vụ giảm giá đối với người cao tuổi khi sử dụng phương tiện công cộng.

Hàn Quốc: Tăng tai nạn giao thông do người cao tuổi lái xe - Ảnh 2.Người cao tuổi nhất thế giới đang ở Việt Nam, sống tại Đồng Nai?

Với tuổi 119, cụ Trịnh Thị Khơng lớn hơn 2 tuổi so với cụ bà Maria Branyas Morera - người được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên