13/09/2016 07:12 GMT+7

​Hàn Quốc tạm đóng cửa 4 lò phản ứng hạt nhân sau động đất

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nhà điều hành hạt nhân Hàn Quốc ngày hôm nay 13-9 cho biết họ đã tạm ngưng hoạt động của bốn lò phản ứng hạt nhân tại một khu phức hợp điện hạt nhân nhằm đề phòng sau hai trận động đất xảy ra cuối ngày 12-9 ở đông nam đất nước.

Trận động đất 5,8 độ richter là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Hàn Quốc - Ảnh: AP
Trận động đất 5,8 độ richter là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Hàn Quốc - Ảnh: AP

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết hai trận động đất có cường độ 5,1 độ richter và 5,8 độ richter xảy ra tối hôm 12-9 gần thành phố Gyeongju và là những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở xứ sở kim chi.

Không có thiệt hại nghiêm trọng nào và chỉ có 2 người bị thương trong các trận động đất.

Công ty Điện Hạt nhân và Hydro Hàn Quốc (KHNP) do nhà nước điều hành đã tạm tắt các lò phản ứng Wolsong số 1, Wolsong số 2, Wolsong số 3 và Wolsong số 4 có tổng công suất là 2.779 megawatt.

Công ty vẫn chưa thông báo khi nào sẽ nối lại hoạt động của các lò phản ứng. Trang KHNP cho biết việc đóng cửa 4 lò phản ứng trên sẽ nâng tổng số các lò phản ứng ngừng hoạt động trên cả nước lên 7 lò.

KHNP, thuộc sở hữu của Công ty Điện lực Hàn Quốc, đang điều hành 25 lò phản ứng hạt nhân tại Hàn Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên