29/12/2025 11:48 GMT+7

Hàn Quốc sắp chia tay thịt chó: Gần 80% trang trại đóng cửa trước hạn cấm 2027

Tính đến cuối tháng 12-2025, gần 80% trang trại nuôi chó lấy thịt tại Hàn Quốc đã đóng cửa, cho thấy tiến độ loại bỏ ngành thịt chó tại Hàn Quốc đang diễn ra nhanh chóng, trước thời điểm chính phủ bắt đầu áp dụng chế tài xử phạt từ tháng 2-2027.

thịt chó - Ảnh 1.

Những con chó bị nhốt trong lồng tại một trang trại nuôi chó lấy thịt ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc - Ảnh: KOREA TIMES

Theo báo Korea Times, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết từ ngày 7-8 đến 21-12-2025, có thêm 125 trang trại thịt chó đóng cửa, kéo theo số chó nuôi để tiêu thụ giảm 47.544 con.

Điều này đồng nghĩa đã có 1.204 trong tổng số 1.537 trang trại đăng ký dừng hoạt động (tương đương 78%) kể từ khi luật đặc biệt về chấm dứt nuôi, giết mổ và phân phối chó làm thực phẩm được ban hành hồi tháng 2-2024.

Đáng chú ý, kết quả này vượt xa mục tiêu mà Chính phủ Hàn Quốc đề ra cho giai đoạn trên, vốn chỉ kỳ vọng đóng cửa 58 trang trại và giảm khoảng 26.000 con chó.

Khi luật được ban hành, chính phủ đã đưa ra thời gian ân hạn ba năm nhằm khuyến khích các trang trại tự nguyện đóng cửa. Trong thời gian này, chính phủ hỗ trợ tài chính và tư vấn cho các trang trại đóng cửa sớm hoặc chuyển sang các mô hình nông nghiệp khác.

Khi thời hạn ân hạn kết thúc vào tháng 2-2027, hành vi giết mổ chó để làm thực phẩm có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc 30 triệu won (khoảng 20.761 USD). Các hoạt động nuôi, nhân giống, phân phối và buôn bán chó làm thực phẩm có thể chịu mức phạt tối đa 2 năm tù hoặc 20 triệu won (khoảng 13.951 USD).

Để thúc đẩy việc tự nguyện đóng cửa, chính phủ triển khai lộ trình loại bỏ ngành thịt chó theo sáu giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu (từ tháng 8-2024 đến tháng 2-2025), 611 trang trại đã đóng cửa, số chó giảm 152.000 con. Giai đoạn hai (từ tháng 2 đến tháng 8-2025) ghi nhận thêm 468 trang trại ngừng hoạt động và khoảng 194.000 con chó được đưa ra khỏi hệ thống nuôi.

Việc gần 80% trang trại đóng cửa ngay từ trước giai đoạn ba khiến chính phủ kỳ vọng mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nuôi chó lấy thịt có thể đạt được sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Tiến độ nhanh chóng này là nhờ cơ chế khuyến khích tài chính, theo đó chính phủ trợ cấp mức cao hơn cho các trang trại đóng cửa sớm. Cụ thể, các trang trại đóng cửa sớm được hỗ trợ cao hơn, lên tới 600.000 won (khoảng 418 USD) mỗi con chó ở giai đoạn đầu, giảm dần xuống còn 225.000 won ở giai đoạn cuối.

Tỉnh Gyeonggi dẫn đầu cả nước với 236 trang trại đóng cửa và 104.000 con chó được đưa ra khỏi ngành. Tiếp theo là Bắc Gyeongsang với 217 trang trại và 55.000 con chó, rồi đến Bắc Chungcheong và Nam Chungcheong. Tại các khu vực này, tỉ lệ đóng cửa trước lệnh cấm dao động từ 75% - 85%.

Hiện trên toàn Hàn Quốc vẫn còn 333 trang trại đang hoạt động với khoảng 37.000 con chó. Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, ngăn chặn việc tái hoạt động trái phép và đưa số chó còn lại ra khỏi các cơ sở trước khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực.

“Trở thành một quốc gia có phúc lợi động vật tiên tiến là mục tiêu của chính phủ. Chúng tôi kêu gọi những cơ sở chưa đóng cửa sớm chấm dứt hoạt động”, người đứng đầu Cục Chính sách phúc lợi động vật và môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hàn Quốc sắp chia tay món thịt chó: Gần 80% trang trại thịt  đóng cửa dù chưa tới hạn cấm 2027 - Ảnh 3.Sinh kế bị đe dọa, các chủ nhà hàng thịt chó Hàn Quốc đồng loạt kiện chính phủ

Hàng trăm chủ nhà hàng và cửa hàng phân phối thịt chó tại Hàn Quốc kiện chính phủ, vì cho rằng khoản bồi thường sau luật cấm thịt chó là bất công và quá ít ỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất