
Stella, chú chó lai Jindo - Husky ba tuổi, đi lại trong Trung tâm logistics sân bay quốc tế Incheon hôm 20-1 trước khi lên chuyến bay sang Toronto (Canada). Năm chó con của Stella cũng nằm trong số 16 con chó được đưa sang Canada - Ảnh: Humane World for Animals Korea
Trang trại thịt chó đóng cửa, gần nửa triệu con chó không rõ tương lai
Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, ít nhất 468.000 con chó đang được nuôi trong lồng tại khoảng 5.900 cơ sở liên quan đến ngành thịt chó, bao gồm trang trại, lò mổ, cơ sở phân phối và nhà hàng.
Và khi các trại lần lượt đóng cửa theo lộ trình cấm, hầu như vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào về việc chăm sóc số chó này, làm dấy lên khả năng một số con có thể bị bỏ mặc, phải tự sinh tồn ngoài môi trường tự nhiên, theo báo Korea Times.
Humane World for Animals Korea - tổ chức phi chính phủ hoạt động vì phúc lợi động vật - cho biết hệ thống trại cứu hộ chó do nhà nước điều hành đã quá tải, không đủ khả năng tiếp nhận làn sóng chó được giải cứu trong thời gian tới.
Tổ chức này cảnh báo Hàn Quốc hiện chưa sẵn sàng để bảo đảm một cuộc sống an toàn cho số lượng chó khổng lồ sẽ rời khỏi các trại thịt.
"Các chủ trại muốn nhanh chóng từ bỏ đàn chó trước lệnh cấm, trong khi chính quyền địa phương không còn chỗ để tiếp nhận. Các cơ sở cứu hộ trên toàn quốc hiện đã kín chỗ", ông Lee Sang Kyung, trưởng nhóm vận động của Humane World for Animals Korea, cho biết.
Mục tiêu "bảo vệ phúc lợi động vật"?
Theo ông Lee, chính phủ đang tập trung vào việc xóa bỏ ngành công nghiệp thịt chó và hỗ trợ các chủ cơ sở chuyển đổi sinh kế, nhưng lại bỏ ngỏ vấn đề phúc lợi động vật.
"Mục tiêu cuối cùng của lệnh cấm là bảo vệ phúc lợi của chó, nhưng chính phủ chưa ban hành bất kỳ hướng dẫn nào để bảo đảm điều đó. Họ chỉ thông báo cho các chủ trại thịt chó phải đóng cửa trước thời hạn và yêu cầu họ 'xử lý' đàn chó trong giai đoạn ân hạn trước khi lệnh cấm có hiệu lực.
Trên thực tế, cách 'xử lý' của các chủ trại dường như mang tính hủy diệt, và phương thức giết chó thì hoàn toàn không nhân đạo", ông nói.
Trước thực trạng này, các tổ chức bảo vệ động vật kêu gọi chính phủ và khu vực tư nhân phối hợp khẩn cấp để xây dựng cơ chế cứu hộ, chăm sóc và nhận nuôi chó song song với quá trình xóa bỏ thịt chó.
Trong khi chờ đợi chính sách cụ thể, các tổ chức xã hội dân sự đang tự xoay xở để cứu chó khỏi các trại đóng cửa. Hôm 20-1, Humane World for Animals Korea đã đưa 16 con chó từ sân bay quốc tế Incheon sang một trung tâm phục hồi tại Canada, nơi chúng sẽ được kiểm tra sức khỏe và tìm gia đình nhận nuôi.
Những con chó này thuộc nhóm 68 con được cứu khỏi một trại thịt chó ở tỉnh Bắc Chungcheong hồi năm 2025, sau khi trại này bị phát hiện cung cấp chó cho thị trường thịt chó trái phép.
"Việc số lượng trại thịt chó giảm là một tín hiệu tích cực, nhưng nếu không có chính sách phúc lợi đi kèm, hàng trăm nghìn con chó sẽ tiếp tục rơi vào tình cảnh bấp bênh", ông Lee cảnh báo, đồng thời cho biết tổ chức của ông đang phối hợp với chính quyền để xác định thêm các trang trại còn chó cần được cứu hộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận