28/06/2023 20:08 GMT+7

Hàn Quốc muốn tăng visa kỷ lục cho lao động có tay nghề

Giới trẻ Hàn Quốc hiện nay không mặn mà với ngành sản xuất và nông nghiệp. Chính phủ nước này muốn tăng thị thực (visa) việc làm cho công nhân tay nghề cao để lấp đầy khoảng trống.

Hàn Quốc muốn tăng visa kỷ lục cho lao động có tay nghề - Ảnh 1.

Một công nhân tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 28-6, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc cho biết nước này muốn tăng số lượng visa kỷ lục cho người lao động có tay nghề từ nước ngoài trong năm nay.

Số hạn ngạch visa mới được kỳ vọng sẽ tăng gấp 15 lần so với mốc hiện tại, lên tới 30.000 visa. Đây là đề xuất nhằm giúp các công ty Hàn Quốc giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên.

Theo Reuters, hiện nay giới trẻ Hàn Quốc không muốn tham gia các công việc chân tay. Điều này khiến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đối diện cảnh thiếu hụt nhân sự trong các lĩnh vực như công nghiệp và nông nghiệp.

Trước đây, hạn ngạch cho chương trình thị thực E-7-4 đã tăng dần theo từng năm, từ chỗ 300 vào năm 2017 lên tới 2.000 trong năm 2022.

Dù vậy, theo lời một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc, do nhu cầu quá cao, họ mong muốn sẽ tăng mạnh số lượng visa cho phép để đáp ứng nhu cầu trong các ngành sản xuất và nông nghiệp.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Han Dong Hoon nói tại cuộc họp của chính phủ rằng cần phải chấm dứt những tranh luận về việc người nước ngoài không thể tới Hàn Quốc chỉ vì hạn ngạch không đủ.

Con số đề xuất mới thậm chí còn cao hơn nhiều so với mức hạn ngạch mong muốn ban đầu (5.000) cho năm nay.

Ngoài số lượng visa, Bộ Tư pháp cũng cho rằng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay, các tiêu chí nộp đơn xin visa cũng phải cần cơi nới.

Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn của châu Á và thế giới, hiện đều thiếu hụt lao động và có những chính sách nới lỏng quy định nhập cư để cạnh tranh, thu hút lao động nước ngoài.

Cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc là điểm đến ưa thích của lao động Việt Nam. Số liệu tính tới ngày 1-6 cho thấy có 48.950 lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường này, tăng 9.300 người so với cùng kỳ năm 2022, theo báo điện tử Chính Phủ.

Hôm 23-6, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik ký và trao bản ghi nhớ (MoU) về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).

Người lao động Việt Nam và Hàn Quốc chỉ đóng BHXH tại một nướcNgười lao động Việt Nam và Hàn Quốc chỉ đóng BHXH tại một nước

Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc giúp người lao động không phải đóng hai lần bảo hiểm và được công nhận thời gian tham gia để xét lương hưu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên