15/02/2023 13:31 GMT+7

Hàn Quốc không tăng giá tiện ích công cộng trong 6 tháng để hỗ trợ dân

Hàn Quốc sẽ không tăng giá đường sắt, bưu điện và các tiện ích công cộng khác trong nửa đầu năm nay, nhằm giúp giảm gánh nặng kinh tế cho người dân.

Hàn Quốc không tăng giá tiện ích công cộng trong 6 tháng để hỗ trợ dân - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo về kế hoạch mới trong cuộc họp khẩn cấp về kinh tế và sinh kế sáng 15-2, trong bối cảnh công chúng phản đối mạnh mẽ chi phí năng lượng tăng, lãi suất cao và lạm phát gia tăng.

“Chính phủ sẽ lo liệu khoản phí công cộng do trung ương quản lý như phí đường bộ, đường sắt, phí bưu điện theo nguyên tắc không tăng giá trong 6 tháng đầu năm”, ông Yoon phát biểu tại buổi họp.

Ông Yoon cũng yêu cầu chính quyền các khu vực có biện pháp bình ổn phí công ích tại địa phương. Các đơn vị trong ngành truyền thông và tài chính tại Hàn Quốc cũng được kêu gọi để chia sẻ gánh nặng kinh tế với người dân thông qua việc tích cực giúp kiềm chế giá cả.

"Chúng ta sẽ kiểm soát phạm vi và tốc độ tăng giá điện, khí đốt và các loại năng lượng khác để giảm thiểu gánh nặng cho người dân, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho các nhóm dễ bị tổn thương", tổng thống Hàn Quốc nói thêm.

Tổng thống Yoon nhấn mạnh sinh kế của người dân là trọng tâm của mọi chính sách. Ông yêu cầu các bộ trưởng có mặt phải “suy ngẫm ngày đêm” nhằm tìm ra các giải pháp giúp người dân đỡ các gánh nặng về kinh tế.

Ông Yoon cho rằng chính sách phải dựa trên khoa học. Các chính sách được thúc đẩy bởi ý thức hệ và chủ nghĩa dân túy đã được chứng minh là chỉ mang lại đau khổ cho người dân.

Từ cuối năm ngoái, các nhà kinh tế Hàn Quốc nhận định rằng nền kinh tế nước này đã rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ giai đoạn đầu, do các chính sách thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu nhằm giảm lạm phát.

Số liệu từ chính phủ cho thấy lạm phát quý 2-2022 của Hàn Quốc đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng quý 2 cao nhất trong vòng 24 năm qua ở Hàn Quốc.

Cũng trong năm 2022, đồng won của Hàn Quốc có lúc giảm giá xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua so với đồng USD.

Khi đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa ra một loạt biện pháp để ổn định giá tiêu dùng như cắt giảm thuế nhiên liệu.

Nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc nghiện cờ bạc trực tuyếnNhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc nghiện cờ bạc trực tuyến

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc lao vào nghiện ngập những trò cá cược hoặc đánh bạc trên các trang cờ bạc trực tuyến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên