Kwon Hye Yoon (25 tuổi) vui vẻ nhận lời mời đi ăn tối cùng người bạn họ Choe. Tại buổi gặp, Choe giới thiệu Kwon với một người bạn đi cùng.
“Đây không phải là Kwon. Đây chính là Lucy!” - người bạn mới họ Kim thốt lên.
Nhìn vào màn hình điện thoại của Kim, Kwon há hốc mồm. Một ai đó đã lấy rất nhiều hình ảnh, thông tin cá nhân của Kwon để đăng tải trên tài khoản Facebook có tên Lucy.
Kwon càng sốc hơn khi thấy Lucy đã tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác về Kwon trên Facebook thông qua những câu status, lời bình luận... được cập nhật khá thường xuyên.
Tương tự, Lee Jin A (24 tuổi) cho biết cô luôn trong trạng trái căng thẳng, nơm nớp lo sợ từ lúc phát hiện một tài khoản Facebook giả danh cô. “Đọc lướt qua nội dung trên trang đó, tôi thấy như toàn bộ cuộc đời mình đã bị đánh cắp” - Lee nói.
Lee cho biết tài khoản Facebook giả danh cô đã kết bạn với hàng trăm người và thậm chí còn “hẹn hò” qua mạng với một người con trai được sáu tháng.
Trái với mong đợi từ Lee, sở cảnh sát khu vực cho biết Lee không thể kiện và buộc tội người tạo tài khoản giả trên dù cô đã nộp đơn tố cáo với nhiều bằng chứng thuyết phục. “Nếu có thì cơ hội thắng kiện cũng rất mong manh, nhất là trong những trường hợp như máy chủ của kẻ kia ở nước ngoài. Chưa kể chi phí và thời gian theo đuổi vụ kiện là rất lâu” - Lee lắc đầu.
Trường hợp của Lee và Kwon mắc phải ngày càng trở nên phổ biến.
Điều khiến mọi người thắc mắc là những kẻ giả mạo trên sẽ được gì khi làm như vậy?
Các nhà tâm lý học cho rằng những kẻ thực hiện hành vi trên có điểm chung là không thấy thỏa mãn với đời thật, muốn làm điều này để khỏa lấp sự buồn tẻ trong cuộc sống. “Còn một bộ phận khác tin rằng họ có thể tạo ra phiên bản “lý tưởng” nhất của chính mình, có thể trở thành người mà họ không thể thực hiện trong đời thật” - các nhà tâm lý chia sẻ.
Còn theo Ha Ji Hyun - giáo sư tâm lý tại Bệnh viện thuộc Đại học Konkuk (Hàn Quốc), những cá nhân trên có khuynh hướng đăng tải những thứ thường khiến người xem ganh tị hoặc nhấn nút “like” (thích) để tạo sự thỏa mãn cho họ.
Cụ thể hơn, ông cho biết những cá nhân này cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi nhận ra bản thân không có gì để khoe hoặc khiến người khác ganh tị.
Theo các nhà tâm lý, những cá nhân trên sẽ mạo danh FB từ những người có cuộc sống thú vị để bù đắp cho những cảm xúc tiêu cực nội tại. Tuy nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng, các cá nhân trên sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm nếu không sớm thoát khỏi chuỗi hành vi sai trái này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận