
Những người diễu hành vẫy cờ và biểu ngữ trong Lễ hội văn hóa Queer được tổ chức ở trung tâm thành phố Daegu - Ảnh: KOREA HERALD
Theo tờ Korea Herald ngày 22-10, các cặp đôi đồng giới ở Hàn Quốc nay có thể được công nhận là “vợ chồng” trong cuộc tổng điều tra dân số quốc gia - một bước tiến được xem là mang tính biểu tượng trong xã hội chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
Bắt đầu từ ngày 22-10, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, được tiến hành 5 năm một lần, đã chấp nhận “vợ chồng” hoặc “bạn đời sống chung” là một câu trả lời hợp lệ giữa các thành viên cùng giới tính trong hộ gia đình.
Trong những năm trước, các mục khai như vậy bị báo lỗi và bị từ chối ngay lập tức. Sự thay đổi này đã được Bộ Dữ liệu và Thống kê (tiền thân là Cơ quan Thống kê Hàn Quốc) xác nhận ngày 21-10.
Hàn Quốc hiện không hợp pháp hóa kết hôn đồng giới hoặc chung sống dân sự. Mặc dù thay đổi trong điều tra dân số không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý hay quyền lợi, động thái này được cộng đồng LGBTQ+ xem là một sự công nhận chính thức hiếm hoi.
Liên minh Rainbow Action Korea, gồm 49 tổ chức LGBTQ+, gọi đây là “quyết định lịch sử”, đánh dấu lần đầu Nhà nước Hàn Quốc thừa nhận sự tồn tại của các cặp đôi đồng giới trong thống kê quốc gia.
“Trong các cuộc điều tra trước, hệ thống không cho phép chọn ‘vợ chồng’ ngay cả khi họ sống chung với tư cách đó. Đây là bước đầu để công dân LGBTQ+ được hiển thị đầy đủ trong dữ liệu quốc gia”, đại diện nhóm cho biết.
Đảng Công lý cấp tiến cũng hoan nghênh sự thay đổi này, ghi nhận đây là thành quả của nhiều năm vận động và nỗ lực tăng cường sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ+.
“Chúng tôi tin rằng điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi sâu rộng hơn. Sẽ đến ngày ngay cả những công dân chuyển giới cũng được nhìn thấy trong các thống kê quốc gia”, đảng này bày tỏ trong một tuyên bố.
Tuy vậy, Rainbow Action chỉ trích chính phủ thiếu tuyên truyền, khiến nhiều người không biết đến cập nhật này, đồng thời kêu gọi đưa các câu hỏi tự nguyện về xu hướng tính dục và bản dạng giới vào điều tra trong tương lai.
Một cuộc khảo sát quốc gia năm 2024 của Korea Research cho thấy 50% người Hàn Quốc phản đối việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, chỉ có 34% ủng hộ. Lập trường này không thay đổi kể từ năm 2021.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận