28/06/2018 10:32 GMT+7

Hàn Quốc chi tiền sửa chữa nơi đoàn tụ gia đình ly tán

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Sau gần 3 năm đình trệ, cơ hội cho các gia đình bị ly tán trên bán đảo Triều Tiên được thúc đẩy với tốc độ cao. Seoul đang chủ động nắm bắt cơ hội.

Hàn Quốc chi tiền sửa chữa nơi đoàn tụ gia đình ly tán - Ảnh 1.

Giây phút đoàn tụ của các gia đình ly tán sau chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trong cuộc tổ chức tháng 10-2015 - Ảnh: AFP

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc dẫn nguồn từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vào sáng 27-6, nhóm kiểm tra tình hình cơ sở vật chất chuẩn bị cho chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đã tới núi Kumgang ở bờ biển phía Tây Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, nhóm trên gồm 20 người do Vụ trưởng Vụ hợp tác nhân đạo thuộc Bộ Thống nhất Kim Byung Dae làm trưởng đoàn, cùng các quan chức Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc, công ty lữ hành Hyundai Asan, các kỹ sư của các công ty tư nhân.

Ông Kim khẳng định hai bên sẽ kiểm tra các cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cuộc đoàn tụ diễn ra thuận lợi.

Chính quyền Seoul sẽ dựa trên kết quả của nhóm kiểm tra để cử nhân lực tới tiến hành sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất tại núi Kumgang trong tháng 7 và tháng 8, đảm bảo sẵn sàng cho sự kiện đoàn tụ.

Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán ở núi Kumgang đã không được sử dụng trong gần 3 năm qua, sau lần đoàn tụ gần nhất là vào tháng 10-2015.

Hàn Quốc chi tiền sửa chữa nơi đoàn tụ gia đình ly tán - Ảnh 2.

Những hình ảnh khiến không thể cầm nước mắt trong giây phút đoàn tụ của các gia đình ly tán sau chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trong cuộc tổ chức tháng 10-2015 - Ảnh: AP

Hôm 22-6, trong cuộc hội đàm giữa Hội Chữ Thập Đỏ hai miền Triều Tiên tại một khách sạn ở núi Kumkang, hai bên đã nhất trí tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán vào dịp Ngày Giải phóng (15-8), với quy mô đoàn tụ là mỗi bên 100 người. Thời gian diễn ra cuộc đoàn tụ trong khoảng từ ngày 20 đến 26-8.

Theo số liệu về các gia đình ly tán đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 132.124 người ly tán thì có tới 75.234 người đã qua đời, chỉ còn lại 56.890 người còn sống. Trong số những người còn sống, có 48.703 người trên 70 tuổi, chiếm 85,6%.

Hàn Quốc chi tiền sửa chữa nơi đoàn tụ gia đình ly tán - Ảnh 3.

Đa phần những người bị ly tán ở Hàn Quốc mong muốn gặp người thân nay đều đã trên 70 tuổi - Ảnh: AP

Hàn Quốc chi tiền sửa chữa nơi đoàn tụ gia đình ly tán - Ảnh 4.

Giây phút chia tay sau cuộc đoàn tụ của các gia đình bị ly tán ở bán đảo Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, trên phần đất Triều Tiên hồi tháng 10-2015 - Ảnh: AP

Hàn Quốc chi tiền sửa chữa nơi đoàn tụ gia đình ly tán - Ảnh 5.

Giây phút chia tay sau cuộc đoàn tụ tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tháng 10-2015 của các gia đình bị ly tán sau cuộc chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: AP

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên