08/07/2017 11:00 GMT+7

Hamburg đụng độ ầm ầm như thời chiến

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các cuộc xung đột giữa những nhóm người biểu tình và lực lượng cảnh sát tại hội nghị G20 tại Đức đã bước sang ngày thứ 2 với gần 200 cảnh sát bị thương.

Khoảng 1.000 người biểu tình đã cải trang như những thây ma tham gia tuần hành trong ngày thứ tư (5-7) - Ảnh: Reuters
Khoảng 1.000 người biểu tình đã cải trang như những thây ma tham gia tuần hành trong ngày thứ tư (5-7) - Ảnh: Reuters

Theo đài CNN của Mỹ, lửa lại bùng lên ở nhiều nơi của thành phố Hamburg trong tối thứ sáu (7-7) khi các nhà lãnh đạo thế giới đang tề tựu ở khu vực ngay gần đó.

Thoạt tiên cảnh sát đã tạm thoái lui khi những người biểu tình áp dụng chiêu thức tấn công chớp nhoáng rồi bỏ chạy: nhiều nhóm xông ra đường, ném gạch đá, chai lọ vào lực lượng chức năng rồi mau chóng rút đi.

Tuy nhiên vào khoảng 30 phút trước lúc nửa đêm 7-7, cảnh sát đã trấn áp dòng người biểu tình bằng súng hơi cay, vòi rồng và lựu đạn làm chói mắt.

Theo cảnh sát Đức đã có có ít nhất 196 cảnh sát bị thương trong các vụ xô xát với người biểu tình, 83 người biểu tình bị tạm giữ tại hiện trường và 19 người đã bị đưa tới nơi giam giữ.

Người biểu tình đã đốt xe ô tô, xông vào cướp cửa hàng, siêu thị, đốt pháo sáng và nhiều hoạt động gây rối khác.

Bất chấp việc tăng cường thêm lực lượng an ninh từ những nơi khác bên ngoài Hamburg, cảnh sát vẫn không thể ngăn cản được hàng ngàn người biểu tình đang túa ra khắp nơi ở thành phố cảng miền bắc nước này.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra trên phố sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hamburg - Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động tuần tra trên phố sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hamburg - Ảnh: Reuters

Các đại biểu tham dự G20 một mặt ca ngợi tinh thần trách nhiệm của lực lượng giữ an ninh cho hội nghị, nhưng mặt khác cũng nói họ chưa từng thấy việc người biểu tình lại có thể tụ tập đông và gần sát đến vậy như ở hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo nhóm nước lớn G20.

Tại khu vực Schanzenviertel gần đó, những kẻ cướp phá đã xông vào một siêu thị. Cạnh đó một máy rút tiền bị phóng lửa đốt. Rất nhiều trực thăng cảnh sát tấp nập tuần tra phía trên.

Đường phố Hamburg sau những đụng độ của người biểu tình với cảnh sát - Ảnh: Reuters
Đường phố Hamburg sau những đụng độ của người biểu tình với cảnh sát - Ảnh: Reuters

Thị trưởng New York cũng tới Hamburg biểu tình phản đối ông Trump

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, cũng sẽ tới Hamburg trong tư các một diễn giả chính tham gia cuộc biểu tình phản đối ông Trump tại Đức ngày hôm nay (8-7).

Theo trang The Hill, ngày thứ năm (6-7) ông De Blasio công bố sẽ tới Đức tham dự những sự kiện liên quan tới G20. Hãng tin Bloomberg tiết lộ việc ông thị trưởng New York sẽ tham gia các cuộc biểu tình.

Các cuộc biểu tình sẽ phản đối những chính sách của ông Trump cũng như sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy và các nhóm cánh hữu tại châu Âu.

Bloomberg cho biết ông De Blasio sẽ phát biểu tại một sự kiện do Hamburg Shows Attitude tổ chức. Việc ông De Blasio tham dự biểu tình được tổ chức này xác nhận trên tài khoản Twitter.

Tổ chức Hamburg Shows Attitude cũng nói họ sẽ trả tiền đi lại cho ông De Blasio. Ông Eric Phillips, thư ký báo chí của thị trưởng New York, cũng xác nhận với tờ New York Daily News rằng các nhà tổ chức sự kiện đã chi trả kinh phí đi lại cho ông De Blasio.

Ông Phillips nói: “Thị trưởng sẽ chia sẻ những giá trị của người Mỹ và của New York với nhóm công chúng thế giới mà chúng tôi lo ngại sẽ chỉ nhìn và nghe thấy từ tổng thống của chúng tôi”.

Một cửa hàng bị cướp phá tại Hamburg - Ảnh: Reuters
Một cửa hàng bị cướp phá tại Hamburg - Ảnh: Reuters
D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên