25/02/2016 20:40 GMT+7

Hai tháng đầu năm 2016, 1.590 người chết vì đụng xe

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 25-2, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong 2 tháng đầu năm ( từ 16-12-2015 đến 15-2-2016) cả nước xảy ra  3.618 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.590 người, làm bị thương 3.367 người.

So với cùng kỳ năm 2015, TNGT  giảm 489 vụ ( giảm11,91%), tăng 23 người chết ( tăng 1,47%), giảm 398 người bị thương ( giảm 10,57%). Tính trung bình mỗi ngày, có hơn 26 người chết vì TNGT.

Riêng tháng 2-2016 (tính từ ngày 16-1 đến 15-2) cả nước xảy ra 1.904 vụ TNGT, làm chết 856 người, làm bị thương 1.817 người.  So với cùng kỳ năm 2015 giảm 32 vụ ( giảm 1,65%), tăng 70 người chết (tăng 8,91%), tăng 99 người bị thương (tăng 5,76%).

Với số người chết và bị thương tăng, tính trung bình mỗi ngày có hơn 28 người chết, hơn 60 người bị thương do TNGT.

Trong 2 tháng đầu năm 2016, lực lượng CSGT toàn quốc đăng ký mới 61.184  ô tô và 597.362 mô tô; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 2.724.453  ô tô và 44.726.184  mô tô.

Hai tháng đầu năm lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 622.801 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt tiền 437,55 tỉ đồng; tạm giữ 4.614  ô tô và 88.492 mô tô; tước 53.187 giấy phép lái xe.  

Lĩnh vực đường sắt xử lý 253 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường sắt, kho bạc Nhà nước thu 59,65 triệu đồng. CSGT đường thủy xử lý 25.469 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa, phạt tiền 14,33 tỉ đồng.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên