25/09/2017 17:15 GMT+7

Hải sản chết bất thường, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nói do mưa gió

N.AN
N.AN

TTO - Trước phản ảnh có nhiều hiện tượng bất thường gần vùng biển Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 4, công ty này cho rằng hiện đang vào mùa mưa, gió khá lớn nên có thể ảnh hưởng đến thủy sinh.

Hải sản chết bất thường, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nói do mưa gió - Ảnh 1.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Thông tin cho Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Danh, phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3), cho biết ngay sau khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết bất thường, đáy biển xuất hiện lớp bùn bồi lắng tại vùng biển gần Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, công ty đã cho kiểm tra, rà soát quá trình vận hành nhà máy.

Theo đó, tổ máy đầu tiên đã khởi động vận hành thử nghiệm từ ngày 27-6-2017, hòa lưới điện quốc gia từ ngày 13-7; tiếp đến là tổ máy thứ hai khởi động vận hành vào chiều ngày 20-9, hiện cả hai tổ máy đang trong quá trình thử nghiệm.

Genco 3 cho biết trước khi đốt than thử nghiệm đã có thông báo chương trình thử nghiệm gửi Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Thuận, UBND xã Vĩnh Tân và các sở ban ngành, đơn vị liên quan.

Ngày 19-9, cơ quan cảnh sát môi trường tỉnh Bình Thuận cũng đã đến kiểm tra và xác nhận công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo thực hiện đốt than thử nghiệm.

"Hiện tất cả hệ thống bảo vệ môi trường của nhà máy đều làm việc bình thường. Hệ thống quan trắc giám sát môi trường tự động của nhà máy luôn hoạt động liên tục, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm" - đại diện Genco 3 khẳng định.

Liên quan đến hiện tượng bồi lắng lớp bùn dày 1-2cm, Genco 3 cho rằng khu vực này cách rất xa Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Cụ thể, ở vùng biển xã Vĩnh Hảo, cách nhà máy 10km, vùng biển xã Phước thể, cách nhà máy 20km.

Về tình trạng nước đen, nóng tại khu vực biển ngoài nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đơn vị đã kiểm tra ghi nhận từ hệ thống giám sát tự động, nước làm mát tại bể điều hòa trước khi đổ ra biển luôn dưới 35oC, nên việc nhiệt độ nước nóng lên bất thường do nhà máy đốt than thử nghiệm tổ máy số 1 là không có căn cứ.

Theo đại diện Genco 3, hiện nay khu vực ven biển thuộc Bình Thuận đang mùa mưa, gió khá lớn làm cho nước biển ven bờ một số nơi bị đục, có khả năng ảnh hưởng đến thủy sinh. Sự việc cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Genco 3 cũng khẳng định việc xây dựng, vận hành thử nghiệm các tổ máy thuộc nhiệt điện Vĩnh Tân 4, công tác bảo vệ môi trường luôn được thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý địa phương.

Trước đó, như phản ánh của Tuổi Trẻ, vùng biển gần Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 4 dưới đáy biển xuất hiện lớp bùn đang che lấp san hô, nhiều sò đã chết, cá bơi lờ đờ, những loài nhạy cảm phải nổi lên mặt nước để thở... Riêng nước biển thì nhiệt độ tăng bất thường, đổi màu.

Hiện cơ quan quản lý địa phương đã nắm thông tin trên và tham mưu cho các ngành môi trường, thủy sản Bình Thuận kiểm tra. 

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên