13/08/2024 17:12 GMT+7

Hai quán thịt chó cuối cùng ở ‘thành phố không thịt chó’ giờ hoạt động ra sao?

Sau thời gian dài vận động ngưng kinh doanh, cuối năm 2023 ở thành phố Hội An ghi nhận hai quán thịt chó còn mở bán. Hiện số phận hai quán này ra sao?

Hai quán thịt chó cuối cùng ở ‘thành phố không thịt chó’ giờ hoạt động ra sao?- Ảnh 1.

Một trong hai quán thịt chó cuối cùng còn bán ở Hội An - Ảnh: B.D.

Trở lại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cách trung tâm phố cổ Hội An chừng 4km ngày 12-8, chúng tôi ghi nhận cảnh khách vẫn ghé lai rai ở hai quán thịt chó nằm cách nhau không xa.

Hai quán thịt chó cuối cùng

Tại quán thịt chó Quang Thường, tấm bảng lớn vẫn đặt ở ngoài đường. Quán mở bán cả ngày nhưng đa phần khách đến ăn vào buổi chiều.

Cách quán này khoảng 2km là quán Khanh Nhi. Lúc 10h sáng 12-8 quán vẫn mở cửa, một vài khách vẫn ngồi ăn phía trong. Để kinh doanh quán thịt chó này, người chủ quán đã thuê căn nhà của người dân Hội An nhiều năm qua.

Hiện tại, chủ khu đất đã dán tấm bảng thông báo bán nhà. Hợp đồng cho thuê nhà với vợ chồng chủ quán thịt chó sẽ được thanh lý khi khuôn viên nhà, đất được bán thành công qua tay chủ khác.

Dù vậy, khó có khả năng quán thịt chó này sẽ nghỉ hẳn, mà sẽ chuyển qua địa điểm khác. Bởi theo như lời chủ quán thì nghề bán thịt chó gắn liền với hai vợ chồng, nuôi sống cả gia đình nhiều năm qua.

“Nhà tôi vào Hội An từ năm 2003 và gắn liền với nghề kinh doanh thịt chó. Quan điểm của chúng tôi là chính quyền hỗ trợ số tiền hợp lý thì chúng tôi nghỉ chứ không phản đối.

Vừa rồi có dự án nói hỗ trợ 70 triệu đồng để chuyển đổi ngành nghề. Số tiền này là quá ít, không thể giúp gia đình chuyển qua công việc khác” - chủ quán thịt chó Khanh Nhi nói với phóng viên cuối năm 2023.

Hai quán thịt chó cuối cùng ở ‘thành phố không thịt chó’ giờ hoạt động ra sao?- Ảnh 2.

Quán thịt chó Khanh Nhi trên đường Nguyễn Tất Thành, Hội An - Ảnh: B.D.

Muốn ngưng bán thịt chó là chuyện không đơn giản

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 13-8, ông Nguyễn Thế Hùng - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết hiện nay hai quán thịt chó cuối cùng còn sót lại ở Hội An vẫn duy trì kinh doanh.

Chưa có thay đổi nào đáng kể dù chính quyền và các ngành nỗ lực vận động. Vì đây là công việc gắn liền với thu nhập, sinh kế, nghề nghiệp của người dân, nên việc nói ngưng bán là điều không thể làm trong ngày một ngày hai.

“Kinh doanh thịt chó tới nay chưa có quy định nào cấm cả. Không cấm thì chúng tôi được bán.

Vì nỗ lực chung của cả thành phố, chúng tôi sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp. Vấn đề là số tiền hỗ trợ phải hợp lý” - chủ một trong hai quán thịt chó nói kiên quyết.

Bà Ngô Thị Chung - Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hội An - cho rằng xu hướng chung hiện nay là từ bỏ ăn thịt chó.

Hội An là thành phố du lịch, xu hướng không kinh doanh thịt chó cũng sẽ thích hợp hơn. Một khi không có khách ăn thì các quán cũng sẽ đóng cửa, vấn đề là thời gian.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết vì mục tiêu "thành phố không thịt chó", chính quyền và các cấp sẽ tiếp tục vận động để hai quán thịt chó cuối cùng chuyển đổi ngành nghề. Điều này dù không dễ, nhưng đây là xu thế.

“Hiện không có quy định nào áp dụng hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh các quán thịt chó. Như vừa rồi một số quán thịt chó được hỗ trợ để ngưng bán là do có nguồn tài trợ từ dự án nước ngoài” - ông Hùng nói.

Phải hài hòa đôi bên

Một số người dân ở gần hai quán thịt chó cuối cùng ở Hội An cho rằng các quán còn hoạt động là bởi có nhóm khách vẫn ghé ăn. Đa phần là người lao động làm các công việc như thợ hồ, lao động thời vụ, tài xế. Thi thoảng có cả khách du lịch.

"Nhà tôi sát quán thịt chó Quang Thường. Trước đây quán rất đông, nhưng giờ cũng thấy mỗi năm ít dần do thành phố tuyên truyền liên tục.

Tôi nghĩ rằng ăn thịt chó xấu hay tốt thì cũng là quan điểm, góc nhìn. Tôi không ăn thịt chó, nhưng nói mấy quán nghỉ bán thì cũng tội nghiệp họ vì đó là công việc mưu sinh.

Chính quyền cần đứng ở góc độ bà con để thông cảm, rồi tìm cách hỗ trợ. Chứ tôi ở đây biết làm cái nghề đó cũng chẳng sung sướng gì, chỉ cần có việc hấp dẫn hơn, có hỗ trợ là họ nghỉ liền chứ không ai chống đối" - ông Phan Minh Hải (đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An) nói.

Luật cấm thịt chó bắt đầu có hiệu lực tại Hàn QuốcLuật cấm thịt chó bắt đầu có hiệu lực tại Hàn Quốc

Luật cấm nuôi chó để giết mổ lấy thịt cũng như phân phối và bán thịt chó hoặc các loại thực phẩm có thành phần thịt chó chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 7-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên