15/10/2020 22:56 GMT+7

Hai nữ lãnh đạo Đồng Nai ra tái cử đã 'rớt' khỏi Ban chấp hành khóa mới

H.M
H.M

TTO - Hai nữ lãnh đạo là ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 nằm trong danh sách tái cử đã không trúng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Hai nữ lãnh đạo Đồng Nai ra tái cử đã rớt khỏi Ban chấp hành khóa mới - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra danh sách 52 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: H.M

Tối 15-10, ban kiểm phiếu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần XI đã công bố kết quả bầu cử và danh sách ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, trong ngày đầu khai mạc đại hội đã giới thiệu 59 ứng viên để bầu 52 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Kết quả có 52 người trúng cử. Bảy người còn lại không trúng cử vào Ban chấp hành khóa mới có 2 nữ lãnh đạo là ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra tái cử đã không trúng cử.

Đó là bà Trương Thị Mỹ Dung - giám đốc Sở Công thương và bà Bùi Thị Bích Thủy - bí thư Huyện ủy huyện Thống Nhất.

Trong danh sách trúng cử, người có số phiếu bầu đạt tỉ lệ cao nhất là ông Huỳnh Thanh Bình -chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và người trúng cử có số phiếu thấp là ông Nguyễn Thanh Tú - giám đốc Sở Nội vụ.

Tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu danh sách Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa mới.

47 người trúng cử ban chấp hành Tỉnh ủy Tây Ninh 47 người trúng cử Ban chấp hành Tỉnh ủy Tây Ninh

TTO - Danh sách 47 người trúng cử vào Ban chấp hành Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ mới đã được công bố, trong đó có cả bí thư và chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đương nhiệm.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên