08/09/2015 13:47 GMT+7

Hai miền Triều Tiên nối lại đoàn tụ sau cuộc đàm phán thâu đêm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 8-9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đạt thỏa thuận tổ chức một cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị li tán trong Chiến tranh Triều Tiên từ tháng 10 tới.

Một cụ bà Hàn Quốc đăng ký tham gia chương trình đoàn tụ ở văn phòng Chữ Thập đỏ tại Seoul - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo sau cuộc đàm phán thâu đêm hôm qua giữa tổ chức Chữ Thập đỏ hai nước, Seoul và Bình Nhưỡng quyết định tổ chức cuộc đoàn tụ từ ngày 20 đến 26-10 ở khu nghỉ dưỡng Kumgang tại CHDCND Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc đề nghị tổ chức cuộc gặp sớm hơn, trước khi CHDCND Triều Tiên làm lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động vào ngày 10-10.

Phía Seoul lo ngại có thể Bình Nhưỡng sẽ tận dụng thời điểm này thử vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa, dẫn tới nguy cơ cuộc đoàn tụ bị hủy bỏ.

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Duk-Haeng xác nhận Seoul muốn cuộc đoàn tụ “sớm nhất có thể”, nhưng phía Bình Nhưỡng cương quyết phản đối với lý do lễ hội Chuseok của nước này diễn ra vào cuối tháng 9 và họ phải chuẩn bị cho sự kiện ngày 10-10.

Theo thỏa thuận, mỗi bên sẽ chọn ra 100 người cho cuộc đoàn tụ ở khu nghỉ dưỡng Kumgang. Đây là kết quả của cuộc đàm phán hai miền Triều Tiên thực hiện hai tuần trước đây nhằm chấm dứt căng thẳng quân sự xuyên biên giới.

Mới đây Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận của hai tuần trước, kể cả việc tổ chức đoàn tụ, nếu Seoul “đưa ra các tuyên bố vô căn cứ” về nước láng giềng.

Theo thông tin từ Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên sẽ tổ chức lễ duyệt binh cực lớn ngày 10-10.

Có tin đồn CHDCND Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa nhân lễ kỷ niệm. Giới quan sát nhận định hành động đó chắc chắn sẽ buộc Liên HIệp Quốc phải áp các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng và khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Hàng triệu người dân hai miền Triều Tiên rơi vào cảnh ly tán sau cuộc chiến tranh 1950-1953. Phần lớn đã qua đời mà không có cơ hội gặp lại người thân.

Ở Hàn Quốc có khoảng 66.000 người trong danh sách chờ được đoàn tụ. Rất nhiều người đã ngoài 80 tuổi. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên