06/03/2021 09:59 GMT+7

Hải Dương lập đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế ở Kinh Môn để chống dịch COVID-19

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tỉnh Hải Dương yêu cầu thị xã Kinh Môn thành lập ngay đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế để thực hiện kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm... để phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương lập đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế ở Kinh Môn để chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Y bác sĩ rà soát hồ sơ bệnh án của các ca bệnh COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến số 2 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đây là một trong những yêu cầu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đối với thị xã Kinh Môn về việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19.

Ông Bản yêu cầu đánh giá, thiết lập các quy định về phòng chống dịch trong trạng thái mới. Thực hiện việc rà soát đánh giá nguy cơ về dịch bệnh, đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh. 

Đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn xã, phường có nhiều ca bệnh F0, F1 cần tiếp tục khoanh vùng cách ly đối với khu vực xóm, thôn, khu dân cư, thậm chí là xã, phường còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh để quản lý, giám sát chặt chẽ hơn thêm một thời gian. 

Trên cơ sở các yêu cầu, quy định phòng chống dịch trong tình hình mới và danh mục các khu vực tiếp tục khoanh vùng, giãn cách phòng chống dịch: có biện pháp siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Ban hành ngay các yêu cầu, quy định về các biện pháp phòng chống dịch trên toàn thị xã phù hợp với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn đảm bảo không chủ quan, nâng thêm một mức phòng dịch đối với các khu vực đánh giá còn tiềm ẩn nguy cơ.

Thành lập ngay đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do chủ tịch UBND thị xã làm đội trưởng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan gồm công an, quân đội và y tế... để thực hiện kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm...

Ông Bản cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm, chậm nhất sau 2 giờ kể từ khi có thông tin F1 (hoặc nghi ngờ khả năng cao là F1) phải tổ chức lấy mẫu xong, 12 giờ kể từ khi lấy mẫu xong phải thực hiện trả kết quả xong. 

Đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ dân cư tại các xã, phường: Hiệp An, Long Xuyên, Hiến Thành, An Phụ, Lê Ninh, Phạm Thái. 

Toàn bộ thôn Kim Lôi (xã Bạch Đằng), khu dân cư Vũ Xá (phường Thất Hùng), khu dân cư số 5 (phường Phú Thứ), khu dân cư Thượng Chiểu (phường Tân Dân).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng giao cho bí thư Thị ủy chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phòng chống dịch và hiệu quả của công tác ứng phó, chống dịch trên địa bàn thị xã.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho 60.000 người dân Kinh Môn Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho 60.000 người dân Kinh Môn

TTO - Gần 60.000 người dân ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên