17/02/2021 10:46 GMT+7

Hai công nhân làm ở ổ dịch Cẩm Giàng, về quê ăn tết khai báo làm việc tại Hà Nội

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Hai công nhân làm việc tại Cẩm Giàng nhưng khi về quê ăn tết thực hiện khai báo y tế thì đã khai làm việc tại TP Hà Nội. Sau đó, 1 công nhân thuộc diện F1, tiếp xúc gần với F0 cùng Công ty Brother.

Hai công nhân làm ở ổ dịch Cẩm Giàng, về quê ăn tết khai báo làm việc tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty Brother - nơi hai công nhân ở Lai Châu làm việc - Ảnh: Công ty Brother

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-2, ông Nguyễn Thanh Văn, phó chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết huyện vừa có quyết định xử phạt đối với Lò Văn Hải và Lù Văn Ban (cùng 19 tuổi, ở bản Noong Kim, xã Trung Đồng, công nhân Công ty Brother) 15 triệu đồng/người do làm việc tại Cẩm Giàng nhưng khi thực hiện khai báo y tế thì đã khai là làm việc tại TP Hà Nội.

Theo ông Văn, Lò Văn Hải và Lù Văn Ban cùng làm công nhân tại Công ty Brother ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ tháng 11-2020 đến ngày 4-2.

Ngày 5-2, Hải và Ban trở về tỉnh Lai Châu ăn tết, nhưng khi thực hiện khai báo y tế thì đã khai là làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội).

Ngày 14-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tân Uyên nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu về việc có trường hợp F1 là Lò Văn Hải theo thông báo ngày 14-2 của Công an tỉnh Hải Dương về việc trao đổi thông tin các trường hợp F1 có tiếp xúc với nguồn lây tại Hải Dương là F0 (ca bệnh 2188) làm cùng phân xưởng tại Công ty Brother.

Ngay sau khi nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tân Uyên đã khẩn trương chỉ đạo đội đáp ứng nhanh phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Đồng điều tra xác minh trường hợp Lò Văn Hải.

Ngay trong ngày 14-2 đã chuyển Lò Văn Hải đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lai Châu. Còn trường hợp Lù Văn Ban cũng được đưa đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lai Châu do từ vùng dịch trở về.

"Hải và Ban bị xử phạt vì cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A với mức phạt 15 triệu đồng/người" - ông Văn nói.

Ông Văn cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, các xã, thị trấn rà soát ngay trong đêm 14-2 các trường hợp tiếp xúc với F1 Lò Văn Hải để cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F2, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F3, F4. Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn tại nhà và các khu vực liên quan theo quy định.

Thăm dò ý kiến

Với những trường hợp khai báo y tế gian dối liên quan đến dịch COVID-19, theo bạn nên

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hai công nhân làm ở ổ dịch Cẩm Giàng, về quê ăn tết khai báo làm việc tại Hà Nội - Ảnh 3.

Mức phạt 8 vi phạm phòng chống dịch COVID-19 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Xét nghiệm COVID-19 người ở Cẩm Giàng, Hải Dương về các địa phương từ 15-1 Xét nghiệm COVID-19 người ở Cẩm Giàng, Hải Dương về các địa phương từ 15-1

TTO - Bày tỏ quan ngại trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu người từ Cẩm Giàng về các địa phương từ ngày 15-1 phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên