10/04/2014 17:08 GMT+7

Hai cơ sở treo bảng tiếng Hoa nhận quyết định phạt

        TRƯỜNG TRUNG
        TRƯỜNG TRUNG

TTO - Hai nhà hàng, khách sạn treo biển hiệu và băngrôn bằng tiếng Trung Quốc sai quy định tại Đà Nẵng vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Tháo dỡ biển hiệu tiếng Trung Quốc vi phạmXử lý ngay kiểu “phố Tàu” sai quy địnhDẹp biển hiệu tiếng Trung sai quy định

vahMDlhZ.jpgPhóng to
Một nhà hàng hải sản có bảng hiệu tiếng Trung Quốc trên đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) - Ảnh tư liệu

Thông tin do ông Lê Tấn Hùng, phó chánh thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Đà Nẵng, cho biết.

Theo đó, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Đà Nẵng xử phạt 10 triệu đồng đối với khách sạn Mường Thanh (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà) với hành vi “treo băngrôn quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt” và nhà hàng hải sản Hưng Phát (đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà) với hành vi “treo biển hiệu không viết bằng tiếng Việt mà chỉ viết bằng tiếng nước ngoài”.

Ông Hùng cho biết trong đợt kiểm tra gần đây nhất, đơn vị đã kiểm tra 35 cửa hiệu trong đó có 10 nhà hàng, khách sạn treo biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc sai quy định, buộc các đơn vị phải tháo dỡ.

Trước đó, tại hội nghị thứ 15 Thành ủy Đà Nẵng ngày 2-4, ông Trần Thọ, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp treo bảng quảng cáo tiếng Trung Quốc không đúng quy định.

        TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên