17/11/2022 17:28 GMT+7

Hai cảnh sát giao thông bị thương khi truy đuổi ô tô nghi chở lâm sản trái phép

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong quá trình truy đuổi ô tô nghi chở lâm sản trái phép, xe của tổ công tác cảnh sát giao thông bị chèn ép dẫn tới mất lái, lao xuống vệ đường khiến hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương.

Hai cảnh sát giao thông bị thương khi truy đuổi ô tô nghi chở lâm sản trái phép - Ảnh 1.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình (thứ hai từ trái qua), thăm hỏi, động viên hai cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát giao thông bị thương - Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 18h40 ngày 16-11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện ô tô BKS 22D-002.46 nghi có chở lâm sản trái phép đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội.

Tổ tuần tra kiểm soát đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành tín hiệu mà tăng ga bỏ chạy.

Dù được tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ kiểm tra, yêu cầu hạn chế tốc độ nhưng ô tô trên tiếp tục lạng lách và bỏ chạy theo hướng đi Hà Nội.

Do vậy, tổ công tác đi trên ô tô tuần tra BKS 28A-003.38 đuổi theo để ngăn chặn. Khi đến địa phận thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), xe của tổ công tác bị ô tô BKS 22D-002.46 chèn ép, dẫn đến xe bị mất lái lao xuống taluy âm bên phải, còn ô tô nghi chở lâm sản trái phép bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả vụ tai nạn làm hai cán bộ cảnh sát giao thông bị thương, trong đó có một người bị gãy xương quai xanh và thương tích khác. Ô tô tuần tra BKS 28A-003.38 bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng cảnh sát giao thông và Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp với Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) bố trí lực lượng, kiểm tra phát hiện Trần Văn Sáng cùng phương tiện ô tô 22D-002.46 tại nhà riêng ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, trên xe vẫn còn hai khúc gỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dùng tuýp sắt đánh cảnh sát giao thông, cướp máy đo tốc độ Dùng tuýp sắt đánh cảnh sát giao thông, cướp máy đo tốc độ

TTO - Bực tức vì bị xử phạt do chạy quá tốc độ, Nguyễn Hoàng Minh đã chửi bới, dùng tuýp sắt vụt nhiều phát vào người một thượng úy cảnh sát giao thông, cướp máy đo tốc độ rồi tẩu thoát.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên