01/09/2022 13:57 GMT+7

Thấy cảnh sát giao thông Đồng Nai, ‘cát tặc’ phóng về phía TP.HCM rồi nhảy xuống sông trốn

A LỘC
A LỘC

TTO - Phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai, “cát tặc” nhanh chóng lái ghe lao vào rạch nhỏ thuộc địa phận TP.HCM rồi nhảy xuống sông bơi vào bờ thoát thân.

Thấy cảnh sát giao thông Đồng Nai, ‘cát tặc’ phóng về phía TP.HCM rồi nhảy xuống sông trốn - Ảnh 1.

Phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai bị tạm giữ - Ảnh: B.A

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an tỉnh Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ 2 ghe gỗ và 1 sà lan để xử lý hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 23h50 tối 31-8, người dân trình báo tại Km32 trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) có nhiều phương tiện đang bơm hút cát trái phép.

Phó trưởng phòng PC08 Đồng Nai Trần Văn Bắc đã dẫn tổ đặc biệt nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 ghe gỗ, 1 sà lan đang khai thác cát trái phép trên sông.

Trong đó, 1 ghe gỗ (chưa rõ biển số, người điều khiển) được trang bị hệ thống bơm hút cát công suất lớn với nhiều ống hút, sào hút, máy bơm… đang bơm hút cát dưới lòng sông lên 2 phương tiện còn lại.

Thấy cảnh sát giao thông Đồng Nai, ‘cát tặc’ phóng về phía TP.HCM rồi nhảy xuống sông trốn - Ảnh 2.

Ghe gỗ được trang bị ống bơm, sào hút, máy bơm công suất lớn... để "rút ruột" lòng sông Đồng Nai - Ảnh: B.A

Khi tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện để kiểm tra, song người này cố tình không chấp hành mà điều khiển ghe chạy bỏ trốn vào một rạch nhỏ phía bờ địa bàn TP.HCM. Bị tổ công tác bám sát tiếp cận, lái tàu vội vàng bỏ ghe nhảy xuống sông bơi vào bờ thoát thân.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ cả 3 phương tiện đưa về bến tạm giữ của đơn vị để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ghe gỗ do ông Huỳnh Quốc Bảo (34 tuổi) điều khiển đang chở khoảng 4m3 cát và sà lan do ông Đào Phước Thành (45 tuổi, cùng ngụ Long An) điều khiển chở khoảng 2m3 cát.

Qua làm việc, cả 2 lái tàu đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Theo đại diện PC08 Đồng Nai, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng để xử lý triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên các tuyến sông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nhiều Nhiều 'cát tặc' xăm trổ điều ghe, sà lan hút cát sông Đồng Nai

TTO - Nhiều thanh niên xăm trổ điều ghe máy, sà lan hút cát trái phép trên sông Đồng Nai rạng sáng 15-7 thì bị Công an TP.HCM phát hiện. Thấy lực lượng chức năng, những người này nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng không thoát được sự truy đuổi quyết liệt.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên