29/04/2021 15:40 GMT+7

Hai bé gái mới 9 và 12 tuổi bị đột quỵ

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Hai bé gái 9 và 12 tuổi vừa được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nhìn mờ, tê bì, liệt nửa người bên trái. Hai bé gái này được chẩn đoán bị đột quỵ và nằm trong nhóm những bệnh nhân trẻ nhất tại trung tâm.

Tại lễ tiếp nhận chứng nhận kim cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới cho Bệnh viện Bạch Mai sáng nay 29-4, giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) Mai Duy Tôn cho biết trung tâm mới tiếp nhận hai bé gái 9 và 12 tuổi từ Hà Nam và Phú Thọ chuyển đến.

"Bé gái 9 tuổi đang ngồi học trong lớp thì bất ngờ bị tê bì, liệt nửa người bên trái, chụp cắt lớp không phát hiện tổn thương nhưng qua hội chẩn, các bác sĩ nghĩ nhiều đến đột quỵ. 

Tại Trung tâm Đột quỵ, qua chụp cộng hưởng từ phát hiện thiếu máu não do đột quỵ chưa rõ nguyên nhân, sau gần một tuần tập phục hồi chức năng, bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn, không để lại di chứng" - ông Tôn cho biết.

Một trường hợp khác là bé gái 12 tuổi ở Phú Thọ chuyển đến, trước đó cháu đột ngột bị nhìn mờ một bên mắt. Tại Trung tâm Đột quỵ, cháu được xác định bị dị dạng mạch máu não. Với sự can thiệp của các bác sĩ phẫu thuật thần kinh, bệnh nhi đã hồi phục.

Theo ông Tôn, kể từ khi thành lập (cách đây gần 6 tháng), trung tâm đã tiếp nhận hơn 5.500 bệnh nhân đột quỵ, trong đó nhóm người được coi là trẻ với bệnh đột quỵ (dưới 45 tuổi) chiếm 10%. Điều đáng chú ý là thời gian vàng để cấp cứu, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân là 4,5-6 giờ từ khi có triệu chứng, nhưng chỉ có 30% bệnh nhân đến kịp thời gian này.

Với bệnh nhân đột quỵ não, phải chạy đua thời gian để điều trị hiệu quả, những dấu hiệu nghi ngờ là tê bì tay chân một bên, mờ mắt, méo miệng, yếu liệt hoặc nói ngọng đột ngột. Tuy nhiên nhiều bệnh nhân có dấu hiệu này và ở nhà đợi hồi phục nhưng qua đó mất thời gian vàng.

Tại Việt Nam, các thông số cho biết mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 bệnh nhân đột quỵ mới mắc, đây là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ ba và gây tàn phế hàng thứ nhất trong số các bệnh mãn tính, bệnh có dấu hiệu gia tăng ở người trẻ tuổi thời gian gần đây.

Đối mặt với ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim Đối mặt với ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim

TTO - Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim được xem là những căn bệnh hiểm nghèo tạo ra nhiều gánh nặng cho xã hội, gia đình và cá nhân người bệnh.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên