11/02/2022 17:28 GMT+7

Hacker 52 tuổi đi tù vì bán video game lậu, nhóm Team Xecuter là ai?

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Ông Gary Bowser, 52 tuổi, bị phạt tù hơn 3 năm sau khi nhận tội tham gia băng nhóm chuyên bán video game phi pháp, gây thiệt hại hơn 65 triệu USD cho các đơn vị phát triển game.

Hacker 52 tuổi đi tù vì bán video game lậu, nhóm Team Xecuter là ai? - Ảnh 1.

Quảng cáo máy chơi game Nintendo Switch tại Tokyo, Nhật - Ảnh: AP

Theo báo New York Times, ngày 10-2, một hacker chuyên đánh cắp video game và là thành viên của băng nhóm chuyên trục lợi từ việc này bị tòa án liên bang tại bang Washington, Mỹ tuyên phạt 40 tháng tù vì gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho Hãng Nintendo và các công ty game khác.

Theo thông cáo của văn phòng công tố viên, hacker bị kết tội là ông Gary Bowser, 52 tuổi, thành viên của Team Xecuter, một nhóm chuyên bán các thiết bị hack game phi pháp, giúp người mua chơi game lậu trên những thiết bị như Nintendo Switch, Sony PlayStation Classic và Microsoft Xbox.

Theo thỏa thuận xin được giảm án, ông Bowser (người Canada, nhưng lúc bị bắt vào tháng 9-2020 đang sống tại CH Dominica) đã đồng ý bồi thường 4,5 triệu USD cho Công ty Nitendo of America.

Luật sư Nick Brown cho rằng hacker này không chỉ gây tổn thất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, mà còn với các nhà phát triển game, các đơn vị sáng tạo nhỏ hơn liên quan mảng game.

Các công tố viên liên bang Mỹ gọi ông Bowser là "thủ lĩnh nổi bật" của nhóm Team Xecuter chuyên đánh cắp các video game có bản quyền. Nhóm này thậm chí còn lập ra một thư viện game phi pháp. Ông Bowser là người điều hành các trang web của nhóm và chuyên giải đáp mọi thắc mắc của "khách hàng".

Nhóm Team Xecuter có hơn 12 thành viên sống ở khắp thế giới. Nhóm này bán các công cụ giúp "khách hàng" hack được những thiết bị chơi game chính hãng và có bản quyền nổi tiếng như Nintendo Switch.

Tội phạm mạng chuyên đánh cắp game đang ngày càng tăng và trở thành nguy cơ đáng gờm với các công ty. Lợi nhuận của các công ty game bị thâm hụt đáng kể vì mất cắp code của game. Trong tháng 6 năm ngoái, một nhóm hacker tuyên bố đã lấy cắp được mã nguồn của game bóng đá phổ biến FIFA do Công ty Electronic Arts phát triển.

Hacker rao bán mã nguồn Công ty Giao hàng tiết kiệm Hacker rao bán mã nguồn Công ty Giao hàng tiết kiệm

TTO - Khoảng 4GB được cho là dữ liệu mã nguồn của Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm của Việt Nam đã bị hacker đánh cắp và đem rao bán, trao đổi trên mạng.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: video game Hacker Nintendo