16/05/2020 13:41 GMT+7

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 3.000 tỉ USD giảm thiểu tác động COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hạ viện Mỹ ngày 15-5 đã thông qua dự luật do Đảng Dân chủ đề xuất trị giá 3.000 tỉ USD để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với chính quyền các bang, doanh nghiệp và người dân.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 3.000 tỉ USD giảm thiểu tác động COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại đồi Capitol ở Washington, D.C, Mỹ ngày 15-5-2020 - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters cho biết dự luật, dài 1.800 trang với tên gọi "Heroes Act", được thông qua chật vật với 208 phiếu thuận và 199 phiếu chống. Dù vậy, nhiều khả năng "Heroes Act" sẽ không được thượng viện thông qua.

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa, kiểm soát Thượng viện, đã tuyên bố sẽ chặn dự luật này bất chấp việc một số thành viên của đảng ủng hộ các điều khoản nhằm hỗ trợ cho chính quyền các bang và địa phương.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ phủ quyết nếu dự luật này được trình lên bàn của ông. Tuy nhiên, biện pháp của Đảng Dân chủ có thể kích hoạt một vòng đàm phán mới với các thành viên Đảng Cộng hòa và ông Trump, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 12-5 đã đề xuất dự luật trị giá 3.000 tỉ USD để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 cho các bang, doanh nghiệp và người dân. 

Trong đó, dự luật dành ra 500 tỉ USD để hỗ trợ chính quyền các bang và 375 tỉ USD cho chính quyền địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Dự luật cũng đề xuất 175 tỉ USD cho công tác xét nghiệm COVID-19 và các chi phí y tế khác, 10 tỉ USD hỗ trợ khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ, thanh toán trực tiếp lên đến 6.000 USD cho mỗi hộ gia đình ở Mỹ, chi tiền phụ cấp độc hại cho các nhân viên y tế và những nhân viên làm việc ở tuyến đầu chống dịch,...

Dự luật Heroes Act được Hạ viện thông qua trong bối cảnh nước Mỹ đã chứng kiến hơn 1,48 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới và hơn 88.500 ca tử vong vì COVID-19.

'Phố Tây' ở Huế mở cửa trở lại sau dịch COVID-19

TTO - Sau hơn 2 tháng vận động người dân tự dừng buôn bán để chống dịch COVID-19, UBND TP Huế đã có văn bản cho phép mở cửa trở lại các hoạt động tại khu “phố Tây” đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên