13/11/2020 15:22 GMT+7

Hà Tĩnh cấm biển, Nghệ An còn gần 500 tàu chưa trú bão

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Để đối phó với cơn bão số 13, Hà Tĩnh cấm biển từ 17h chiều nay (13-11), chủ động sơ tán dân khỏi nơi không an toàn. Trong khi đó, gần 500 tàu thuyền của Nghệ An chưa vào nơi trú tránh an toàn.

Hà Tĩnh cấm biển, Nghệ An còn gần 500 tàu chưa trú bão - Ảnh 1.

Bà con Cửa Lò, Nghệ An đưa thuyền thúng vào bờ tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 13-11, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 13, trong đó thực hiện cấm biển từ 17h chiều 13-11.

Đây là lệnh cấm biển thứ 4 chỉ trong vòng một tháng qua của tỉnh Hà Tĩnh do ảnh hưởng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới liên tiếp.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.957 tàu thuyền với 14.932 lao động và hiện đã vào nơi tránh trú an toàn tại các bến bãi trên địa bàn và các địa phương khác.

Về an toàn hồ đập, mực nước các hồ chứa lớn như hồ Ngàn Trươi hiện ở cao trình 48,99/52m, dung tích 657,1/775,7 triệu m³, đạt 84,71% thiết kế; hồ Kẻ Gỗ 30,7/32,5m, dung tích 292,5/345 triệu m³, đạt 84,8% thiết kế. Các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước.

Ông Trần Đức Bá - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - cho biết do ảnh hưởng của bão số 13, từ đêm nay gió trên biển mạnh dần lên và ngày mai (14-11) vùng biển ven biển phía Nam Hà Tĩnh như Kỳ Anh sẽ có gió cấp 8-9, giật cấp 10.

Hoàn lưu bão cũng sẽ gây mưa lớn kéo dài từ đêm 14 tới ngày 16-11 với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi lớn hơn 150-250 mm.

Tại cuộc họp với các địa phương sáng 13-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh vừa qua tỉnh Hà Tĩnh đã chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ kéo dài khiến đất đai đã bão hòa nước, mưa trên 50mm cũng sẽ gây nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Vì vậy, các địa phương phải rà soát ngay các khu vực nguy hiểm, lập danh sách cụ thể đến từng hộ dân, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo từng cụm dân cư sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn; tuyệt đối không để khu vực nguy hiểm nào mất kiểm soát.

Nghệ An còn gần 500 tàu chưa trú bão

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, có 3.503 tàu thuyền/17.580 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản. Hiện 3.087 tàu với hơn 15.000 lao động đã vào trú tránh an toàn tại bến và các tỉnh khác.

Gần 500 tàu thuyền chưa vào trú tránh an toàn tính đến trưa 13-11.

Nghệ An có trên 1.061 hồ đập lớn nhỏ. Tính đến 7h sáng 13-11 có hơn 400 hồ đầy nước. Các công trình hồ đập khác được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng, chống lụt bão được duyệt.

Thừa Thiên Huế cấm người dân ra khỏi nhà từ 18h tối 14-11 để tránh bão số 13 Thừa Thiên Huế cấm người dân ra khỏi nhà từ 18h tối 14-11 để tránh bão số 13

TTO - Để ứng phó với bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện cấm người dân không ra khỏi nhà từ 18h tối 14-11.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên