25/05/2021 18:58 GMT+7

Hà Nội yêu cầu cuối tháng 5 phải báo cáo kế hoạch xây lại chung cư cũ 60 Thổ Quan

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Khu tập thể cũ ở số 60 Thổ Quan là một trong những chung cư xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội “thúc” triển khai xây dựng lại.

Hà Nội yêu cầu cuối tháng 5 phải báo cáo kế hoạch xây lại chung cư cũ 60 Thổ Quan - Ảnh 1.

Chung cư cũ 60 Thổ Quan, ảnh chụp chiều 25-5 - Ảnh: QUANG THẾ

Ngày 25-5, UBND Q. Đống Đa cho biết hiện trên địa bàn quận có 18 khu tập thể với 438 nguyên đơn nhà chung cư, khu tập thể cũ (cao từ 2 đến 5 tầng) được xây dựng từ 30 đến 60 năm trước với tổng diện tích mặt sàn khoảng 788.400m2, 20.013 căn hộ.

Khu tập thể cũ 60 Thổ Quan là một trong ba khu chung cư cũ trên địa bàn đã thông qua dự thảo hai lần với TP Hà Nội, được đồng thuận cao lên đến hơn 70%.

Ngày 24-5, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản báo cáo Thành ủy Hà Nội về việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ 60 Thổ Quan trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo văn bản này, phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã giao Sở Quy hoạch - kiến trúc chủ trì, cùng Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa, các đơn vị và công ty có liên quan rà soát, tổng hợp kết quả quá trình khảo sát, quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại khu chung cư cũ 60 Thổ Quan.

"Căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND TP và quy định pháp luật hiện hành, tham mưu đề xuất UBND TP về việc triển khai thực hiện dự án, dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy trước ngày 31-5" - nội dung văn bản.


Hà Nội yêu cầu cuối tháng 5 phải báo cáo kế hoạch xây lại chung cư cũ 60 Thổ Quan - Ảnh 2.

Mặt sau chung cư 60 Thổ Quan - Ảnh: QUANG THẾ

Theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, hiện TP có 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư độc lập được xây dựng từ khoảng 30 đến 60 năm về trước.

Trong quá trình sử dụng các hộ dân cơi nới làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời không được tu sửa thường xuyên dẫn đến nhiều nhà chung cư xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng, nguy hiểm nhà cấp độ D.

Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ 40 tỉ đồng phí bảo trì và sổ hồng của chung cư Green City Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ 40 tỉ đồng phí bảo trì và sổ hồng của chung cư Green City

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao giải quyết kiến nghị của cư dân chung cư Hòa Bình Green City phản ảnh chưa nhận được kinh phí bảo trì, ‘sổ hồng’. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hòa Bình.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên