11/12/2025 17:57 GMT+7

Hà Nội, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi thí điểm thực hiện mô hình cơ quan báo chí chủ lực

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa, Hà Nội và TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để thí điểm thực hiện mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

báo chí - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 11-12, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại sao lại không quy định thí điểm cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương?

Tại cuộc họp, Tuổi Trẻ Online nêu câu hỏi trong Luật Báo chí sửa đổi mới được Quốc hội thông qua không quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện cho địa phương, nhất là với TP Hà Nội, TP.HCM.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi thông qua luật cho biết việc này sẽ thực hiện khi sửa quy hoạch báo chí theo quyết định của Thủ tướng.

Phóng viên đề nghị cho biết theo thông tin từ các cơ quan chức năng đến thời điểm nào sẽ thực hiện sửa quy hoạch này?

Trả lời nội dung này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết vấn đề này không chỉ phóng viên mà các đại biểu Quốc hội, trong đó có thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội (cơ quan thẩm tra) cũng rất quan tâm.

Về tại sao lại không quy định thí điểm cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương trong Luật Báo chí (sửa đổi), bà nêu trong Luật Báo chí (sửa đổi) đã quy định về cơ quan báo chí.

Trong đó nêu rõ, cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển, quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Việc quy định chiến lược, quản lý hệ thống báo chí, liên quan quy hoạch báo chí thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đó là lý do vì sao không quy định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương trong Luật Báo chí (sửa đổi)”, bà lý giải.

Về việc “bao giờ có thể thành lập được cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương?”, bà cho biết trong quá trình tiếp thu ý kiến đại biểu, giải trình và quy định trong các điều, khoản của luật, đây là nội dung cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn thảo rất nhiều.

Bà thông tin, hiện nay theo thông tin ủy ban được biết, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí hiện hành.

“Đây sẽ là điều kiện rất quan trọng, là thực tiễn từ những kết quả đã đạt được, những vấn đề đặt ra. Từ đó có thể có các giải pháp để xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở trung ương và địa phương”, bà Hoa nói thêm.

Bên cạnh đó, bà nêu trên cơ sở đánh giá toàn diện, Chính phủ sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục triển khai một số quan điểm liên quan đến quy hoạch báo chí.

Đồng thời, bổ sung thêm các quan điểm mới để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động và phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

“Đối với Hà Nội và TP.HCM - hai TP có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thí điểm thực hiện mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, tôi nghĩ rằng với tinh thần của một Chính phủ quyết liệt, nói đi đôi với làm, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ đánh giá, tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, đồng thời xin ý kiến cấp có thẩm quyền”, bà nói.

Về phía ủy ban sẽ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện tốt nhất các văn bản dưới luật để Luật Báo chí sửa đổi nhanh chóng triển khai trong thực tiễn.

Kiện toàn nhân sự có ý nghĩa quan trọng

báo chí - Ảnh 2.

Bà Tạ Thị Yên - Ảnh: GIA HÂN

Tại cuộc họp báo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên khẳng định việc kiện toàn nhân sự lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cho trước mắt mà còn cho cả nhiệm kỳ tiếp theo, đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bà nói việc này bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn đều giữ những vị trí then chốt trong tổ chức bộ máy. Vì vậy, việc kịp thời kiện toàn nhân sự giúp bảo đảm sự thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, không để xảy ra khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào.

Liên quan đến chất lượng cán bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khẳng định quy trình nhân sự tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, bài bản và đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều này thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác cán bộ và vào sự giám sát tối cao của Quốc hội.

Cũng theo bà Tạ Thị Yên, việc kiện toàn nhân sự còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhất là khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh và hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Việc kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo giúp bộ máy có đủ năng lực, quyết tâm, cũng như nguồn lực để triển khai hiệu quả những chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo...

Hà Nội, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi thí điểm thực hiện mô hình Cơ quan báo chí chủ lực - Ảnh 4.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ sau 40 ngày làm việc kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 51 luật, 39 nghị quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất