09/06/2017 16:44 GMT+7

Hà Nội thiếu gần 100.000m3 nước sạch vào mùa hè

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ngày 9-6, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết do nguồn nước từ Nhà máy nước mặt sông Đà cung cấp cho Hà Nội giảm, dự kiến hè 2017, nguồn cung nước sạch thiếu khoảng 70.000-100.000m3/ngày đêm.

Một khu dân cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải đi xin nước sinh hoạt sau khi bị cắt nước nhiều ngày - Ảnh: Quang Thế
Một khu dân cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải đi xin nước sinh hoạt sau khi bị cắt nước nhiều ngày - Ảnh: Quang Thế

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tổng nguồn cung cấp nước sạch của các nhà máy trên địa bàn Hà Nội hiện khoảng 925.000m3/ngày đêm.

Mặc dù trong năm 2016, Công ty nước sạch Hà Nội đã đưa vào vận hành dây chuyền xử lý nước mặt Nhà máy nước Bắc Thăng Long với công suất 30.000m3/ngày đêm, nhưng nguồn nước sạch cung cấp toàn thành phố không tăng thêm do nguồn nước mặt sông Đà giai đoạn 1 giảm nguồn cấp.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian cao điểm của mùa hè, nhu cầu dùng nước sinh hoạt tăng thêm khoảng 12% so với bình thường. Vì vậy, dự kiến thời điểm này, toàn thành phố sẽ thiếu khoảng 70.000-100.000m3 nước sạch/ngày đêm.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch phải vận hành tối đa công suất các nhà máy nước, đáp ứng cao nhất về cung cấp nước sạch, đồng thời chủ động các nguồn cấp nước bổ sung bằng xe bồn.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, do nguồn nước sạch dự kiến thiếu vào thời gian cao điểm mùa hè, một số khu vực sẽ khó khăn về cung cấp nước sạch như khu vực đường Bưởi (quận Ba Đình), Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Hàng Buồm, Trần Nhật Duật, Hàng Tre, Hàng Gai, Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), Đê La Thành, đường Láng, ngõ Thái Thịnh 2 (quận Đống Đa).

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên