09/08/2021 14:20 GMT+7

Hà Nội: Thêm 39 ca COVID-19, có 17 ca ở ổ dịch công trường xây dựng bệnh viện

T.HÀ
T.HÀ

TTO - Trong sáng 9-8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chỉ còn 7 ca được phát hiện trong cộng đồng. Ổ dịch tại công trường xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cùng lúc có thêm 17 ca dương tính.

Hà Nội: Thêm 39 ca COVID-19, có 17 ca ở ổ dịch công trường xây dựng bệnh viện - Ảnh 1.

Trong các khu vực phong tỏa do có ca F0 của Hà Nội tiếp tục sàng lọc phát hiện được các ca dương tính mới - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông báo trưa 9-8 của CDC Hà Nội, Hà Nội có thêm 39 ca COVID-19 mới, nhưng 32 ca tại các khu cách ly, 7 ca tại cộng đồng.

Như vậy từ 18h ngày 8-8 đến 12h ngày 9-8, Hà Nội ghi nhận 48 ca mắc mới, nhưng chỉ có 8 ca tại cộng đồng, còn lại là các ca bệnh tại khu cách ly.

Cùng lúc có thêm 17 công nhân tại công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có kết quả xét nghiệm dương tính. Đêm 5-8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 6-8 có kết quả âm tính, đến ngày 8-8, các bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Những ca bệnh mới được ghi nhận đáng chú ý sau:

- Bệnh nhân N.T.H.N., nữ, sinh năm 1994, địa chỉ tại Văn Miếu, Đống Đa, là F1 thuộc chùm ca bệnh liên quan nhà thuốc Láng Hạ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 9-8.

- Bệnh nhân V.M.H., nam, sinh năm 2013, địa chỉ tại Phương Mai, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến ca F0 từ ngày 30-7. Ngày 30-7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 8-8 được CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân Đ.M.T., nữ, sinh năm 1984, địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân liên quan đến khu vực phong tỏa, ngày 8-8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 9-8 có kết quả dương tính.

- Bệnh nhân P.M.T., nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, là F1 của một ca F0 làm cùng công ty, tiếp xúc lần cuối ngày 31-7. Ngày 7-8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính, có triệu chứng sốt, ho ngày 8-8.

- Bệnh nhân P.Đ.T., nam, sinh năm 1944, địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 8-8 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, có kết quả dương tính ngày 9-8.

- Bệnh nhân V.T.T.H., nữ, sinh năm 1990, địa chỉ tại Định Công, Hoàng Mai. Bệnh nhân liên quan ổ dịch khu vực phường Văn Chương. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 9-8.

- Bệnh nhân T.V.C., nam, sinh năm 1966, địa chỉ tại Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của một ca F0, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9-8.

- Bệnh nhân D.A.M., nam, sinh năm 2010, địa chỉ tại thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của một ca F0, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát, có triệu chứng sốt, ho ngày 8-8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9-8.

- Bệnh nhân N.V.Đ., nam, sinh năm 1951, địa chỉ tại Tân Minh, Thường Tín, là F1 của một ca F0, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát, có triệu chứng sốt, ho ngày 8-8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9-8.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4) đến nay là 1.831 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.082 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 749 ca.

Sáng 9-8, Hà Nội ghi nhận 9 ca COVID-19 mới, chỉ 1 ca ngoài cộng đồng Sáng 9-8, Hà Nội ghi nhận 9 ca COVID-19 mới, chỉ 1 ca ngoài cộng đồng

TTO - Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 9 ca COVID-19 mới trong khoảng thời gian từ 18h chiều 8-8 đến 6h sáng 9-8. Trong đó, có 8 ca tại khu cách ly và 1 trường hợp ngoài cộng đồng.

T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên