07/08/2021 09:49 GMT+7

Hà Nội thêm 18 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở công trường xây dựng có tổng 32 ca

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sở Y tế Hà Nội cho biết TP ghi nhận thêm 18 ca COVID-19 mới trong sáng 7-8, 4 ca là công nhân xây dựng, làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Như vậy, ổ dịch tại công trình trên đã ghi nhận tổng cộng 32 ca COVID-19.

Hà Nội thêm 18 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở công trường xây dựng có tổng 32 ca - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 7-8, Sở Y tế Hà Nội cho biết TP ghi nhận thêm 18 ca COVID-19 mới tính từ 18h ngày 6-8 đến 6h ngày 7-8, thuộc các chùm ca nhiễm gồm sàng lọc ho sốt (1), ho sốt thứ phát (14), liên quan nhà thuốc tại 95 Láng Hạ (2), liên quan Bắc Giang (1).

Các ca mắc mới phân bố tại 8 quận huyện, gồm: Hà Đông, Đông Anh, Đống Đa, Thanh Trì, Thường Tín, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai.

Chùm sàng lọc cộng đồng

1 ca bệnh ở Hàng Bột, Đống Đa, là người nhà của 1 bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Chùm ho sốt thứ phát

Theo Sở Y tế Hà Nội, chùm ca bệnh trên có tổng 14 ca, trong đó có 4 ca là công nhân xây dựng, làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Như vậy, ổ dịch tại công trình xây dựng trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tới nay đã ghi nhận 32 ca công nhân dương tính.

10 trường hợp còn lại trong chùm ho sốt thứ phát đều là F1 của các bệnh nhân công bố trước đó, hầu hết đã đi cách ly tập trung hoặc sống trong khu phong tỏa.

Những người này trú tại các địa điểm: Uy Nỗ (Đông Anh), Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), Tân Mai (Hoàng Mai), Phúc Đồng (Long Biên), Liên Ninh (Thanh Trì), Tứ Hiệp (Thanh Trì), Văn Phú (Thường Tín), thị trấn Thường Tín (Thường Tín).

Chùm liên quan nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ

Chùm ca bệnh trên gồm 2 ca, 1 ca ở Văn Miếu, Đống Đa; 1 ca ở Thịnh Quang, Đống Đa.

Chùm ca mắc liên quan Bắc Giang có 1 ca ghi nhận ở Võng La, Đông Anh. 

Tính từ ngày 27-4, Hà Nội đã có tổng cộng 1.663 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 999, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 664.

Xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 14 giãn cách xã hội

Tối 6-8, Công an TP Hà Nội cho biết ngày thứ 14 giãn cách xã hội toàn TP theo chỉ thị 17, lực lượng chức năng lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 1.037 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Từ 11h ngày 5-8 đến 11h ngày 6-8, các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 1.037 trường hợp với 1.398.300.000 đồng.

Trong số đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng: 75 trường hợp, xử phạt 97.500.000 đồng; hành vi vi phạm khác 962 trường hợp, xử phạt 1.300.800.000 (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Hà Nội Hà Nội 'không tiếp tục giãn cách thì khó bảo vệ thành quả chống dịch'

TTO - Phó bí thư Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Hà Nội đã đạt những kết quả tích cực, song số ca COVID-19 mới vẫn tăng, khiến Hà Nội phải tiếp tục giãn cách để bảo vệ thành quả.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên