08/08/2021 19:15 GMT+7

Hà Nội thêm 13 ca COVID-19 mới, quận Hai Bà Trưng 'làm khó' thủ tục đi đường

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chiều 8-8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h trưa đến 18h cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 13 ca COVID-19 mới, gồm 7 ca tại cộng đồng, 6 ca tại khu cách ly.

Hà Nội thêm 13 ca COVID-19 mới, quận Hai Bà Trưng làm khó thủ tục đi đường - Ảnh 1.

Lấy mẫu test COVID-19 cho người dân thủ đô - Ảnh: NAM TRẦN

Các ca bệnh trên phân bố bệnh nhân theo các quận, huyện: Ba Đình (3), Đông Anh (3), Hoài Đức (2), Mê Linh (1), Bắc Từ Liêm (1), Thanh Trì (1), Cầu Giấy (1), Hoàng Mai (1); tại 3 chùm ca bệnh gồm: chùm ho, sốt thứ phát (11), chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1), chùm Tân Mai, Hoàng Mai (1).

Như vậy từ 18h ngày 7-8 đến 18h ngày 8-8, Hà Nội ghi nhận 56 ca mắc mới, trong đó có 34 ca tại cộng đồng và 22 ca tại khu cách ly.

Chùm ho, sốt thứ phát

Chùm ca bệnh trên gồm 11 ca, trong đó có 1 ca ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm là nhân viên giao hàng tại Công ty Viettel Post, ngày 7-8 có kết quả mắc COVID-19.

10 ca còn lại gồm 1 ca ở Đức Thượng, Hoài Đức; 1 ca ở Vân Nội, Đông Anh; 2 ca ở Cống Vị, Ba Đình; 2 ca ở thị trấn Đông Anh; 1 ca ở Trung Hòa, Cầu Giấy; 1 ca ở Tiền Phong, Mê Linh; 1 ca ở Mai Động, Hoàng Mai; 1 ca ở Liên Ninh, Thanh Trì. Các ca bệnh trên có kết quả mắc COVID-19 từ ngày 6-8 đến 8-8.

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng

Chùm ca bệnh trên có 1 ca ở Đội Cấn, Ba Đình, ngày 7-8, có triệu chứng sốt. Sáng 8-8, bệnh nhân đi xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kết quả dương tính COVID-19.

Chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Gồm 1 ca bệnh ở An Thượng, Hoài Đức, Ngày 6-8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính COVID-19.

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.783 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.074 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 709 ca.

Quận Hai Bà Trưng "làm khó" thủ tục đi đường

dsc09977-16274484188421809607115

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ đi đường của người dân - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 7-8, phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc ký văn bản hỏa tốc về việc tăng cường kiểm soát người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, quận Hai Bà Trưng yêu cầu người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở đó" để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

"Hiện nay các lực lượng chức năng đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, để đảm bảo tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị lưu thông thuận tiện, đề nghị đơn vị gửi văn bản kèm theo danh sách người lao động kèm theo giấy đi đường của từng cá nhân của đơn vị gửi tới UBND phường nơi đặt trụ sở để xem xét, phê duyệt đúng đối tượng khi tham gia giao thông", quận Hai Bà Trưng đề nghị.

Với quy định trên, cán bộ, nhân viên và người lao động sẽ phải gửi giấy đi đường lên UBND phường để chờ xác nhận, thay vì đại diện cơ quan, đơn vị mà người lao động công tác xác nhận như hướng dẫn từ phía UBND TP Hà Nội.

Trước đó, chiều 29-7, UBND TP Hà Nội ban hành công văn hỏa tốc về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số trường hợp đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn TP trong thời gian giãn cách xã hội.

Về biểu mẫu giấy đi đường, TP sẽ ban hành, thống nhất sử dụng một mẫu chung. Và việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể.

Theo đó, ngoài UBND phường, xã được xác nhận giấy đi đường thì đại diện các cơ quan, đơn vị cũng được xác nhận mẫu giấy trên.

Hà Nội: Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn tăng, phong tỏa tòa nhà HH4C Linh Đàm Hà Nội: Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn tăng, phong tỏa tòa nhà HH4C Linh Đàm

TTO - Trong số 31 ca mắc mới được xác nhận tại Hà Nội sáng 8-8, có 18 ca tại cộng đồng, trong đó có một nhân viên giao hàng. Trưa cùng ngày, tòa nhà HH4C Linh Đàm với hơn 3.000 dân đã bị phong tỏa do liên quan ca mắc COVID-19.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên