
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết - Ảnh: HĐND TP
Hỗ trợ 4.960.000 đồng/người/tháng cho công an xã
Theo nghị quyết, Hà Nội sẽ hỗ trợ hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, thuộc Công an TP Hà Nội với số tiền 4.960.000 đồng/người/tháng.
Trường hợp cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng quy định tại nghị quyết này, nhưng cũng thuộc đối tượng quy định tại nghị quyết số 38 ngày 10-12-2024 của HĐND TP Hà Nội quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội thì chỉ được hưởng 1 mức hỗ trợ cao nhất.
Với mức hỗ trợ trên, dự kiến Hà Nội sẽ chi hơn 664 tỉ đồng/năm để hỗ trợ lực lượng công an cấp xã đối với 11.164 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 8.490 cán bộ, chiến sĩ đang được hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng; tăng thêm 481,1 tỉ đồng/năm so với mức chi hiện nay).

Công an xã Trung Giã, Hà Nội hỗ trợ người dân thủ đô khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: H.C.
Công an xã hiện nay phải xử lý khối lượng công việc rất lớn
Trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - đánh giá lực lượng công an cấp xã rất quan trọng; là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.
Đồng thời đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất; nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo mối liên kết quan trọng giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.
"Công an cấp xã trước đây với quy mô nhỏ; chủ yếu nắm tình hình, quản lý cư trú, chỉ làm nhiệm vụ phối hợp điều tra ban đầu trong công tác phòng chống tội phạm. Sau đó chuyển công an cấp huyện điều tra theo thẩm quyền nên cán bộ, chiến sĩ công an xã chỉ được hưởng mức hỗ trợ thấp (1.800.000 đồng/người/tháng)" - ông Tùng trình bày.
Tuy nhiên kể từ ngày 1-3-2025, Công an TP không tổ chức công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được chuyển về công an cấp xã để triển khai thực hiện.
Trước thực tế trên, quy mô bộ máy về phạm vi, địa giới hành chính; chức năng, nhiệm vụ của công an cấp xã lớn hơn. Khối lượng, tính chất công việc của lực lượng công an cấp xã khó khăn, vất vả, phức tạp hơn nhiều (gấp 3 - 4 lần) so với trước đây, theo lãnh đạo Công an Hà Nội.
Ngoài ra lực lượng công an cấp xã hiện phải trực tiếp giải quyết công tác an ninh trật tự trên địa bàn, trực tiếp thụ lý, điều tra khám phá tội phạm.
Bởi vậy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng việc nâng mức hỗ trợ cho lực lượng công an cấp xã là phù hợp; phản ánh đúng tính chất quan trọng của công an cấp xã, phải đảm bảo từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Trong chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã hiện nay, cán bộ, chiến sĩ cũng phải thực hiện nhiệm vụ điều tra tội phạm về ma túy; nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng lực lượng công an cấp xã chỉ được hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng.
"Mức hỗ trợ 4.960.000 đồng/người/tháng áp dụng chung đối với lực lượng công an cấp xã để đảm bảo phản ánh đúng tầm quan trọng; khối lượng, tính chất công việc của lực lượng công an cấp xã, là lực lượng tuyến đầu trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở" - ông Tùng trình bày tờ trình nghị quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận