27/03/2018 19:02 GMT+7

Hà Nội phân luồng nhiều đường dịp 2 hội nghị quốc tế

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Để phục vụ hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6 và hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, diễn ra từ ngày 29 đến 31-3, thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng hàng loạt tuyến đường.

Hà Nội phân luồng nhiều đường dịp 2 hội nghị quốc tế - Ảnh 1.

Đại lộ Thăng Long là nơi sẽ tập trung các phương tiện phục vụ hội nghị, các phương tiện bị hạn chế lưu thông qua đây- Ảnh: LÂM HOÀI

Cụ thể, trong các khung giờ từ 6h-9h; 11h-14h30; 16h-18h các ngày từ 28-3 đến 1-4, hạn chế đối với các xe ô tô tải chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên; xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên hoạt động trên các tuyến đường: Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (phần đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Miếu Đầm; Trần Duy Hưng (đoạn từ Trần Duy Hưng – Hoàng Đạo Thúy đến Trần Duy Hưng – Phạm Hùng); Nguyễn Chí Thanh (chiều hướng về Trần Duy Hưng); Lê Quang Đạo; Lê Đức Thọ.

Ngoại trừ các xe ô tô phục vụ hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định.

Tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông gặp các xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải chiều đi và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Ngoài ra, các xe tải, xe khách đi từ phía Nam thành phố được phân luồng cụ thể theo các hướng sau:

Đi các tỉnh phía Bắc thành phố (Lào Cai, Vĩnh Phúc…) theo lộ trình: Pháp Vân - vành đai 3 trên cao - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt hoặc Pháp Vân - cầu Thanh Trì - quốc lộ 1B - quốc lộ 5 - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt, đi các tỉnh và ngược lại.

Đi các tỉnh phía Tây thành phố (Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên…) theo lộ trình: Pháp Vân - vành đai 3 trên cao - quốc lộ 32 hoặc Pháp Vân - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Phúc La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Tỉnh lộ 70 - quốc lộ 32, đi các tỉnh và ngược lại.

Các phương tiện đi trên đường vành đai 3 trên cao vào trung tâm thành phố xuống nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; các phương tiện từ các hướng đến các đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng vào trung tâm thành phố theo các hướng: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Quốc Việt vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Rà soát toàn bộ bãi xe dù

Bắt đầu từ 1-4, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuyên môn thống kê, rà soát để có biện pháp xử lý nghiêm các địa điểm hình thành bến, bãi trái phép; các bến, bãi có xe khách hoạt động kinh doanh vận tải sai quy định; các bãi đất trống, đất nông nghiệp, đất dự án chưa triển khai; các đối tượng cò mồi, bảo kê các bãi xe "dù"...

Ngoài ra tập trung xử lý vi phạm quy định về tải trọng xe, kích thước thùng xe, rơi vãi vật liệu rời, chống đối người thực thi công vụ; xử lý trách nhiệm các đơn vị vận tải hàng hóa có phương tiện vi phạm và tái vi phạm nhiều lần; các chủ kho bãi, mỏ vật liệu, địa điểm tập kết, công trình xây dựng vi phạm quy định về xếp hàng trên phương tiện...

Hà Nội tổ chức lại giao thông trên đại lộ Thăng Long Hà Nội tổ chức lại giao thông trên đại lộ Thăng Long

TTO - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thí điểm tổ chức lại giao thông khu vực đại lộ Thăng Long giao với đường vành đai 3.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên