10/10/2014 06:58 GMT+7

​Hà Nội - Niềm tin và hi vọng

H.LÊ - Q.N.
H.LÊ - Q.N.

TT - Đó là tên của cầu truyền hình nghệ thuật diễn ra tại bốn điểm cầu là trường quay Đài THVN, vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Cách mạng tháng 8, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4 lúc 20g10 ngày 10-10.

Cầu truyền hình như một bức tranh toàn cảnh về Hà Nội từ ngày lịch sử 10-10-1954 đến thời điểm hiện tại và một Hà Nội đang hướng đến tương lai.

Khán giả được dịp cùng ôn lại những ngày tháng lịch sử khi đoàn quân tiến vào thủ đô, những quyết định quan trọng của Bác Hồ và tướng Giáp, về câu chuyện của các gia đình bí mật may cờ để đón Việt Minh, những cảm xúc của người con Hà Nội sau chín năm kháng chiến trở về thông qua câu chuyện của đại tá Đặng Quân Thụy, đại tá Nguyễn Văn Huyên...

Đan xen trong chương trình là những ca khúc về Hà Nội, biểu diễn thời trang áo dài... Đặc biệt, cầu truyền hình khép lại với tiết mục thể hiện sức trẻ của thủ đô: biểu diễn flashmob tại điểm cầu Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của 1.000 sinh viên.

* Cùng ngày, vào 19g30, tại vườn hoa tượng đài vua Lý Công Uẩn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp Hà Nội ngày về - bản hùng ca 60 năm.

Chương trình được coi là sự kiện tâm điểm trong một chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 60 năm Ngày tiếp quản thủ đô (1954-2014). C

hương trình được VTV phát sóng trực tiếp gồm năm chương: Tạm biệt Hà Nội, Ngời sáng Điện Biên, Hà Nội ngày về, Non sông liền một dải và Hà Nội linh thiêng tỏa sáng với các giọng ca: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Thanh Lam, Trọng Tấn, Tấn Minh, Dương Quốc Hưng, Huệ Nương, cellist Hoài Xuân cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng trình diễn...

H.LÊ - Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên