07/08/2021 19:29 GMT+7

Hà Nội: Nhiều ca COVID-19 không có triệu chứng bệnh

T. HÀ
T. HÀ

TTO - Với 28 ca mắc mới được ghi nhận trong buổi chiều, cả ngày 7-8, Hà Nội có 82 ca COVID-19 mới. Trong đó có chùm ca là người dân trong cùng gia đình sống cạnh khu trọ công nhân đã phát hiện ca F0.

Hà Nội: Nhiều ca COVID-19 không có triệu chứng bệnh - Ảnh 1.

Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân tại một phường của quận Đống Đa - Ảnh: NAM TRẦN

Trong số 28 ca mắc mới ghi nhận chiều ngày 7-8, riêng huyện Đông Anh có 17 bệnh nhân, còn lại là bệnh nhân ở Thanh Trì (5 ca), Hoàng Mai (3 ca), Sóc Sơn (1 ca), Thường Tín (1 ca), Ba Đình (1 ca).

Có 1 ca mắc mới trong cộng đồng phát hiện qua sàng lọc ho sốt là bệnh nhân N.T.K., nữ, 1957, địa chỉ tại Kim Tiên, Xuân Nộn, Đông Anh. Bệnh nhân ho sốt ba ngày nay, kèm ho đờm. Sáng 4-8, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị chẩn đoán viêm phổi. Ngày 6-8, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trong các ca bệnh mới, 24 ca là bệnh nhân ho sốt thứ phát, bao gồm một số là F1 của các bệnh nhân đã ghi nhận trước đó và cả những người sống trong các khu phong tỏa, người dân sống cạnh khu nhà trọ công nhân có ca F0. 

Đáng chú ý, có nhiều ca bệnh nhân cho kết quả dương tính khi chưa xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Chùm ca bệnh ho sốt thứ phát được phát hiện trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân N.V.A., nam, sinh năm 1957, địa chỉ Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân là trường hợp sống ở khu phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 29-7, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 6-8, lấy mẫu sàng lọc khu phong tỏa lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T., nữ, sinh năm 1975, địa chỉ tại Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Từ ngày 24-7 đến 27-7-2021, bệnh nhân đi bán trứng rong tại thôn Nội Am, Thọ Am, Liên Ninh. Ngày 29-7, bệnh nhân có qua nhà con gái ở thôn Thọ Am, từ ngày 31-7 đến 6-8 chỉ ở nhà. Ngày 6-8, được lấy mẫu sàng lọc test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.N.T., nam, 1958, địa chỉ Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Bệnh nhân sống ở khu phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 28-7, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 6-8, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

Hà Nội hôm nay cũng ghi nhận 1 ca dương tính không có triệu chứng liên quan TP.HCM, làm nghề lái xe đường dài là bệnh nhân N.V.Q., nam, sinh năm 1994, địa chỉ tại Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín. Bệnh nhân lái xe đường dài từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 5-8. Sau đó về công ty tại Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín. Ngày 6-8, bệnh nhân đến Bệnh viện Nông nghiệp làm test nhanh dương tính, xét nghiệm mẫu PCR tại CDC Hà Nội cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3 người trong cùng một gia đình gồm bà, bố và con gái, sống cạnh khu trọ của các ca F0 là công nhân Công ty CASA tại tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, cùng có kết quả xét nghiệm dương tính. Sau khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, 3 bệnh nhân này đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh ngày 6-8, cùng được lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI tiếp tục ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mới đều có địa chỉ tại Đại Mạch, Đông Anh, có kết quả dương tính sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung và nhiều lần xét nghiệm âm tính.

Tính đến tối 7-8, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 1.727 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.040 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 687 ca.

Chiều 7-8: Thêm 4.305 bệnh nhân khỏi bệnh, cả nước có 3.540 ca mắc COVID-19 mới Chiều 7-8: Thêm 4.305 bệnh nhân khỏi bệnh, cả nước có 3.540 ca mắc COVID-19 mới

TTO - Bộ Y tế cho biết từ 6h - 18h30 ngày 7-8, cả nước ghi nhận 3.540 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.539 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có thêm 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên