
Quang cảnh lễ cắt băng khánh thành khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam - Ảnh: CTV
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND phường Hai Bà Trưng, Công ty Công viên Thống Nhất… đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam ngày 12-10.
Khối biểu tượng để kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa Hà Nội - Huế - TP.HCM (8-10-1960 - 8-10-2025) và 71 năm ngày tiếp quản thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2025) được đặt bên trong công viên Thống Nhất phía mặt đường Lê Duẩn.
Công viên Thống Nhất thêm biểu tượng gắn kết 3 miền
Công trình nghệ thuật do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy - tác giả Con đường gốm sứ ven sông Hồng ở Hà Nội và Lá cờ gốm ở Trường Sa - thiết kế, thực hiện.
Từ công trình gắn gốm nghệ thuật Nhà gương trong công viên Thống Nhất hoàn thành năm 2017 (giành huy chương bạc tại Cuộc thi thiết kế quốc tế A'Design Awards & Competition năm 2018), họa sĩ Thu Thủy luôn tâm huyết với những dự án làm đẹp thêm các góc trong công viên Thống Nhất.
Bởi công viên này chính là một công trình công cộng rất ý nghĩa do nhân dân thủ đô đóng góp lao động công ích tạo lên nhằm thể hiện khát vọng thống nhất nước nhà rất mạnh mẽ vào những năm 1960.

Công trình biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam là tâm huyết của nhiều người thực hiện - Ảnh: CTV
Họa sĩ Thu Thủy đã thiết kế khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam cùng trống đồng và chim bồ câu hòa bình để hai bên khối chữ biểu tượng.
Bà cho biết, trống đồng được đặt trong lòng hình chim bồ câu cách điệu thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Ở các cạnh bên của chữ Việt Nam là họa tiết kỷ hà của trống đồng. Trên bề mặt chữ Việt Nam là hình ảnh thân thuộc của phong cảnh thiên nhiên và các di sản kiến trúc thể hiện bề dày lịch sử của ba miền Bắc - Trung - Nam.
Đại diện miền Bắc có các hình ảnh kiến trúc tiêu biểu của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến: Khuê Văn Các, chùa Một Cột, cột cờ Hà Nội, nhà hát Lớn, cầu Long Biên, Bảo tàng Lịch sử, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự.
Ngoài ra còn có hình ảnh vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang Mù Căng Chải.
Đại diện miền Trung có các hình ảnh kiến trúc tiêu biểu của thành phố Huế: Đại Nội Huế, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền và Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, cầu Vàng Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, chùa Cầu, tháp Chăm Po Klong Garai.
Đại diện cho miền Nam có các hình ảnh kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM: tòa nhà UBND thành phố, bến cảng Nhà Rồng, dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco... và cảnh sông nước miền Tây.
Khối trái tim đặt trước chữ Việt Nam được ghép nên từ hàng nghìn viên gốm hình hạt lúa và hàng trăm cánh hoa đào hoa mai, trong đó những bông hoa đào đỏ thắm được ghép thành hình bản đồ Việt Nam.

Họa sĩ Thu Thủy vẽ men lam nền sứ trắng cảnh Đại Nội Huế đặt trên chữ A trong khối chữ "Nam" - Ảnh: CTV
Tâm huyết của nhiều họa sĩ
Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam được tạo hình bằng bê tông cốt thép và phủ gốm men lam vẽ trên nền sứ trắng.
Ba họa sĩ Công ty nghệ thuật Tân Hà Nội là Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành công trình nghệ thuật này.
Một số hình ảnh công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Nẵng có sự tham gia đóng góp ký họa kiến trúc của họa sĩ Nguyễn Đăng Tuấn từ Quảng Trị.

Họa sĩ Thu Thủy gắn hình tòa nhà Ủy ban nhân dân lên khối chữ biểu tượng - Ảnh: CTV
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đánh giá khối biểu tượng có ý tưởng rõ ràng, hình thức thẩm mỹ phù hợp, có giá trị nghệ thuật, vị trí đặt khối biểu tượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị và không gian công cộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận