Hà Nội khắc phục cơ bản hậu quả của dông lốc

LÂM HOÀI - XUÂN LONG
LÂM HOÀI - XUÂN LONG

TT - Ghi nhận trong ngày 15-6 trên nhiều tuyến phố Hà Nội, lực lượng chức năng vẫn tiến hành cưa dọn, thu gom những cây bị đổ để các phương tiện tiếp tục lưu thông.

Dọn dẹp cây xanh tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (nơi một nạn nhân bị cây đổ đè tử vong) - Ảnh: Lâm Hoài
Dọn dẹp cây xanh tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (nơi một nạn nhân bị cây đổ đè tử vong) - Ảnh: Lâm Hoài

Đến chiều cùng ngày, nhiều cây cổ thụ vẫn nằm trơ gốc chưa được thu dọn như trên các tuyến phố Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch... Ngoài ra, hàng loạt cây trồng mới tại các khu vực đường Lê Duẩn, Nguyễn Trãi cũng bị bật gốc để lộ nguyên lưới bọc chặt bầu và rễ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết TP đang ưu tiên khắc phục những khu vực, địa điểm có sự cố nghiêm trọng, đe dọa tới an toàn và tính mạng của người dân. Đến nay giao thông đã thông suốt, toàn bộ hệ thống điện đã được khắc phục, riêng hệ thống điện thoại, cáp viễn thông tiếp tục được sửa chữa...

Về tình trạng một số cây bị bật gốc còn trơ nguyên bầu cây, ông Hùng nhận định đây là hành vi lao động cẩu thả của công nhân. Ông Hùng cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm những người vi phạm. TP cũng giao các đơn vị lập kế hoạch trồng mới bổ sung những cây đã bị đổ gãy, cây trồng phải đúng chủng loại, bảo đảm môi trường và mỹ quan đô thị.

Sáng 15-6, ông Nguyễn Quốc Tuân, giám đốc Xí nghiệp quản lý điện chiếu sáng (Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị) - xác nhận trong trận dông lốc tối 13-6 có một số cột chiếu sáng bằng bêtông ly tâm của công ty bị đổ gãy.

Theo ông Tuân, loại cột chiếu sáng thường được gọi là cột bêtông ly tâm không chỉ có công ty sử dụng mà cả bên bưu điện cũng sử dụng loại cột này. Trả lời câu hỏi về cột chiếu sáng loại bêtông ly tâm trên phố Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa, Hà Nội) sau khi đổ gãy chỉ có hai thanh sắt trong lõi, liệu có phải bị rút ruột, ông Tuân cho biết loại cột này do công ty đặt mua của nhà máy bêtông.

“Loại cột bêtông ly tâm bây giờ được các nhà máy bêtông áp dụng công nghệ bêtông dự ứng lực để sản xuất. Đầu tiên chúng tôi cũng không rõ về công nghệ này, sau đó được giải thích đây là công nghệ mới đã được chứng nhận, trong đó dùng sắt thép kết hợp với cáp dự ứng lực để sản xuất cột.

Vì vậy, loại cột này không cần phải dùng đến những loại thép to cỡ phi 18 như ngày trước, thay vào đó trong lõi vẫn dùng thép nhưng dùng chủ yếu là cáp dự ứng lực nên khi đổ gãy mới thấy ít thép” - ông Tuân giải thích. Liệu chất lượng cột có đảm bảo?

Ông Tuân nói: “Cụ thể công nghệ dự ứng lực có bảm đảo chất lượng không thì nhà máy mới rõ, những cột bêtông ly tâm đổ trong dông lốc là do nguyên nhân khách quan, không phải do chất lượng cột không đảm bảo” - ông Tuân nói.

Theo ông Tuân, với loại cột bêtông ly tâm, TP quy định sử dụng đa năng, vừa phục vụ chiếu sáng vừa được treo mắc dây viễn thông.

“Vừa qua trong bó gọn cáp viễn thông trên đường Phạm Ngọc Thạch có treo cả bó cáp viễn thông như “con trăn” trên cột. Khi dông lốc làm cây đổ đè vào hệ thống dây nên kéo gãy cả cột. Nếu gió thổi gãy cột thì đúng là có vấn đề về chất lượng, còn ở đây là cây đổ đè vào thì cột nào chịu được” - ông Tuân nói thêm.

Hai cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc trên phố Lê Duẩn vẫn chưa được dọn dẹp (ảnh chụp ngày 15-6) - Ảnh: Lâm Hoài
Hai cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc trên phố Lê Duẩn vẫn chưa được dọn dẹp (ảnh chụp ngày 15-6) - Ảnh: Lâm Hoài
LÂM HOÀI - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất