30/07/2021 20:30 GMT+7

Hà Nội ghi nhận 119 ca COVID-19 trong 24 giờ, nhiều ca liên quan nhà thuốc

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều 30-7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, nâng số mắc ghi nhận cả ngày lên 119 ca.

Hà Nội ghi nhận 119 ca COVID-19 trong 24 giờ, nhiều ca liên quan nhà thuốc - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 30-7, địa phương ghi nhận 41 ca mắc mới, trong đó 21 ca tại cộng đồng và 20 ca tại khu cách ly tập trung.

Phân bố theo chùm ca bệnh, Sở Y tế Hà Nội cho biết có 29 ca ghi nhận từ sàng lọc ho, sốt thứ phát và tại cộng đồng, liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ (6 ca), liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (3 ca), liên quan chùm ca Tân Mai - Hoàng Mai (2), liên quan nguồn bệnh TP.HCM (1 ca).

Phân bố theo quận, huyện: Đống Đa (9 ca); Quốc Oai (6 ca); Hai Bà Trưng (5 ca); Thanh Trì (4 ca); Đông Anh (4 ca); Nam Từ Liêm (2 ca); Ba Đình (2 ca); Mê Linh (2 ca); Thanh Oai (1 ca); Thanh Xuân (1 ca); Đan Phượng (1 ca); Thường Tín (1 ca); Hoài Đức (1 ca); Thạch Thất (1 ca); Mỹ Đức (1 ca).

Tính từ 18h chiều 29-7 đến 18h chiều 30-7, Hà Nội ghi nhận 119 ca bệnh. Thông báo này ghi nhận số mắc cao hơn so với thông báo của Bộ Y tế trong ngày với hơn 80 ca của Hà Nội.

Đáng chú ý, ngày 30-7 ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến các nhà thuốc. Trong đó có ông H.Q.N. (sinh năm 1948, địa chỉ Thịnh Quang, Đống Đa), tiền sử dịch tễ là mua thuốc tại hiệu thuốc Vinapharma. Ngày 22-7, ông được chuyển cách ly tập trung, ngày 29-7 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca mắc P.T.T. (nam, sinh năm 1980, địa chỉ Văn Miếu, Đống Đa) là F1 liên quan đến nhà thuốc 5G - 95 Láng Hạ. Ngày 22-7 được chuyển cách ly tập trung, ngày 29-7 được lấy mẫu cho kết quả dương tính;

D.N.D. (nam, sinh năm 1993, địa chỉ Thịnh Quang, Đống Đa) là người mua thuốc tại nhà thuốc Đức Tâm (địa chỉ 95 Láng Hạ). Ngày 22-7 chuyển cách ly tập trung. Ngày 29-7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Nhà thuốc Đức Tâm hiện đã tạm bị đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra có các ca mắc N.T.H.D. (nữ, sinh năm 1976, địa chỉ Thịnh Quang, Đống Đa), P.T.D. (nam, sinh năm 1962, địa chỉ Văn Miếu, Đống Đa), C.T.N.T. (nam, sinh năm 1998, địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân) đều liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ. Ngày 29-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Sở Y tế Hà Nội cho biết số mắc cộng dồn của đợt dịch 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 1.100 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 663 ca, số mắc trong nhóm đã được cách ly 437 ca, gần 2/3 trong số này ghi nhận từ ngày 5-7 đến nay.

Đáng chú ý, sau 1 ngày dịch có dấu hiệu lắng, hôm nay (30-7) số ca mắc COVID-19 mới của Hà Nội lại gia tăng và đối tượng mắc có phức tạp về nguồn lây hơn.

Hà Nội: Dựng gạch, thùng container, xe tải làm chốt phong tỏa Hà Nội: Dựng gạch, thùng container, xe tải làm chốt phong tỏa

TTO - 12h trưa, ông Nhữ Quốc Việt (Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chạy lòng vòng trên đường Cổ Linh để tìm lối vào phường Long Biên (Q.Long Biên, Hà Nội). Tuy nhiên, các con đường đi vào phường đã được lập chốt chặn cứng bằng hàng loạt xe tải và gạch.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên