18/08/2025 10:24 GMT+7

Hà Nội gắn biển công trình 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập

Sáng 18-8, TP Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm.

Hà Nội gắn biển công trình 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội cắt băng khai trương không gian triển lãm 48 Hàng Ngang - Ảnh: V.T.

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện của Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng nhiều lãnh đạo TP Hà Nội dự lễ gắn biển.

Tại đây, lãnh đạo Trung ương và Hà Nội đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang, và mở biển tên công trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hà Nội gắn biển công trình 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập - Ảnh 2.

Các đại biểu tháo biển công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 - Ảnh: V.T.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bạch Liên Hương - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1979.

Đây là một "địa chỉ đỏ" giữa lòng thủ đô, không chỉ ghi dấu sự kiện trọng đại của dân tộc, mà còn trở thành biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược, tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945, theo bà Hương, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại đây, nhiều quyết sách quan trọng về đối nội, đối ngoại, thể chế, thành phần Chính phủ lâm thời và việc tổ chức Ngày Lễ độc lập đã được thông qua.

Đặc biệt, tại căn phòng nhỏ trên tầng hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Văn kiện lịch sử này không chỉ kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời và khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc, mà còn mang ý nghĩa phổ quát, khẳng định quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Không gian lịch sử tại 48 Hàng Ngang được tái hiện bằng các trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại như mapping, thực tế ảo (VR), hologram… với hệ thống tư liệu phong phú, giá trị giáo dục cao. 

Đây là kết quả của quá trình bảo tồn - nghiên cứu - sáng tạo nghiêm túc, thể hiện nỗ lực của Hà Nội trong việc đổi mới cách tiếp cận, nâng tầm công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, theo vị lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Triển lãm tại 48 Hàng Ngang trưng bày những gì?

Không gian trưng bày triển lãm được xây dựng theo ba chủ đề chính, tạo mạch nội dung lịch sử - văn hóa xuyên suốt.

Chủ đề thứ nhất tập trung vào ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Tại đây, trưng bày giới thiệu giá trị lịch sử của ngôi nhà, khắc họa vai trò và những đóng góp to lớn của gia đình trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời tái hiện không gian sản xuất tơ lụa truyền thống. Khu vực này còn có các hoạt động tương tác như workshop thủ công, góp phần kết nối di sản với cộng đồng.

Chủ đề thứ hai tập trung khắc họa bối cảnh lịch sử và sự tất yếu ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập. Sự kiện ngày 2-9-1945 không chỉ đáp ứng khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của dân tộc sau hàng chục năm nô lệ, mà còn là một tất yếu lịch sử, khẳng định quyền dân tộc cơ bản, giá trị nhân văn sâu sắc và phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.

Bản Tuyên ngôn độc lập đã mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước: kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển.

Hà Nội gắn biển công trình 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh 3.

Người dân tham quan không gian triển lãm 48 Hàng Ngang - Ảnh: V.T.

Không gian trưng bày ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện dấu mốc lịch sử trọng đại này. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập được thể hiện bằng công nghệ hologram; khoảnh khắc Người đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình được tái hiện bằng mapping.

Song song, công nghệ thực tế ảo VR dựng lại diện mạo Hà Nội năm 1945 với những con phố cổ, trang phục của người dân thủ đô và không khí sục sôi của Cách mạng tháng Tám, giúp công chúng hình dung rõ nét bối cảnh đất nước trong thời khắc lịch sử.

Chủ đề thứ ba nhấn mạnh ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc. Văn kiện lịch sử này được xem là "thiên cổ hùng văn" về quyền con người và quyền dân tộc, khẳng định quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của nhân dân ta là độc lập, tự do; đồng thời thể hiện khát vọng, ý chí kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tự do, độc lập ấy.

Để tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian trưng bày tại di tích bố trí phòng thờ Bác theo phong cách truyền thống, khắc ghi sâu sắc vai trò lịch sử vĩ đại của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hà Nội gắn biển công trình 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh 4.Người cán bộ 96 tuổi xúc động kể về thời khắc nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Sáng 14-8, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên