09/08/2016 17:36 GMT+7

Hà Nội dùng 40% học phí tăng thêm để cải cách lương

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chiều 9-8, ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Hà Nội cho biết như vậy khi thông tin về việc tăng học phí năm học 2016 - 2017 tại hội nghị giao ban báo chí.

Theo ông Cẩn, mức tăng học phí năm học 2016 - 2017 phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Ông Cẩn cũng cho biết, với mức tăng học phí đã được thông qua, số tiền học phí tăng thêm thu được năm học 2016 - 2016 là 112 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi nguồn tiền từ tăng học phí sẽ được sử dụng ra sao?, ông Cẩn cho biết “60% tiền từ tăng học phí sẽ dành tăng cường đầu tư cho công tác giảng dạy ở các đơn vị, tăng đầu tư trong hoạt động dạy và học cho học sinh, còn 40% số học phí tăng thêm dành để cải cách tiền lương cho giáo viên”.

Trước các câu hỏi về vấn đề lạm thu thường xảy ra đầu năm học, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết việc tăng học phí sẽ là một hình thức giúp giảm lạm thu.

Ông Quang cho biết Sở GDĐT đã tham mưu với thành phố và các sở ngành có biện pháp chấn chỉnh lạm thu vào đầu năm học như làm rõ các khoản thu bắt buộc, thu tự nguyện, thu hộ và quy trình thu. “Sở GDĐT sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra vào đầu năm học để nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm” - ông Quang khẳng định.

Theo mức tăng học phí vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua áp dụng với các trường công lập trong năm học 2016 - 2017, đối với vùng thành thị thu theo mức 80.000 đồng/tháng/học sinh (tăng thêm 20.000 đồng so với năm học trước); Vùng nông thôn thu 40.000 đồng/tháng/học sinh (tăng thêm 10.000 đồng so với năm học trước); vùng miền núi thu 10.000 đồng/tháng/học sinh (tăng thêm 2.000 đồng so với năm học trước).

 

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên