07/11/2014 11:55 GMT+7

Hà Nội diễn tập điều trị bệnh nhân Ebola

NGUYỄN KHÁNH thực hiện
NGUYỄN KHÁNH thực hiện

TTO - Sáng nay 7-11 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện nhiệt đới Trung ương tổ chức diễn tập tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Ebola.

Tình huống được đặt ra, 8g30 sáng 7-11, nhân viên Khoa Khám bệnh nhận thông báo từ Bộ phận kiểm dịch sân bay, xe cứu thương đang chuyển 1 bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Sau khi nhận thông tin, bệnh viện đã phân luồng, hình thành khu vực cách ly, tiếp nhận chuyển bệnh nhân lên khoa cấp cứu, tiếp đó các bác sĩ lấy và chuyển bệnh phẩm, khử khuẩn bề mặt dụng cụ và chất thải của bệnh nhân.

Ngay sau đó, các phòng chức năng sẽ nhận bệnh phẩm, chuyển bệnh phẩm làm xét nghiệm. Cùng lúc đó sẽ tiến hành khử khuẩn xe cứu thương, người chuyển bệnh, hành lang và thang máy.

Kết thúc buổi diễn tập, ban chỉ đạo chống dịch sẽ hội chẩn và thông tin đến Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, buổi diễn tập kéo dài trong 1 giờ.

Phát biểu sau khi kết thúc buổi diễn tập, ông Masaya Kato - Điều phối viên nhóm Các bệnh truyền nhiễm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: “Tình hình bệnh dịch Ebola trên thế giới, đặc biệt tại Tây Phi đang diễn ra hết sức phức tạp, theo số liệu gần đây nhất đã có hơn 10.000 người bị nhiễm Ebola và hơn 7.000 ca tử vong.

Tại khu vực Tây Thái Binh Dương, mặc dù chưa có một trường hợp khẳng định nhiễm Ebola nào nhưng điều quan trọng là các quốc gia cần có động thái chủ động để chuẩn bị với các tình huống”.

Ông Masaya Kato khẳng định buổi diễn tập tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương có kịch bản cụ thể và tương đối chuyên nghiệp.

 Bệnh nhân nghi lây nhiễm Ebola nhanh chóng được các nhân viên y tế chuyển vào khoa cấp cứu 
Các bảng thông báo được đặt xung quanh khu vực tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm Ebola
Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola được mặc quần áo y tế, đeo khẩu trang nhằm hạn chế tối đa việc lây lan 
Các thiết bị vận chuyển bệnh nhân đều phải được khử khuẩn ngay sau đó
Các nhân viên y tế phụ trách việc vận chuyển  và điều trị  bệnh nhân phải được đeo dụng  cụ bảo hộ đúng quy chuẩn của tổ chức y tế thế giới 
Nhân viên y tế cầm mẫu bệnh phẩm đến các phòng chức năng để xét nghiệm
Khu vực điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đều phải được cách ly. Tại các hành lang, nhân viên y tế đều phải mặc quần áo bảo hộ
Tại một phòng riêng biệt, các y bác sĩ tiến hành hội chẩn về tình hình sức khỏe bệnh nhân
Ông Masaya Kato, Điều phối viên nhóm Các bệnh truyền nhiễm, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khẳng định buổi diễn tập được diễn ra chuyên nghiệp và có kịch bản rõ ràng

Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao nỗ lực từ phía Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong việc tổ chức thành công buổi diễn tập và cần rút ra những kinh nghiệm khi đối phó với tình hình thực tế

NGUYỄN KHÁNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên