04/03/2016 06:45 GMT+7

Hà Nội có ca nhiễm não mô cầu đầu tiên

Q.LIÊN
Q.LIÊN

TT - Ngày 3-3, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết một bệnh nhân 30 tuổi ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang điều trị tại khoa bị mắc não mô cầu.

Đây là trường hợp mắc não mô cầu đầu tiên tại bệnh viện trong năm 2016 và được xác định là ca đầu tiên ở Hà Nội.

Trước đó ngày 27-2, bệnh nhân này bắt đầu có biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn và buồn nôn... Sau hai ngày, bệnh nhân thêm triệu chứng lơ mơ, hôn mê... nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội.

Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não và được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Theo bác sĩ Cấp, hiện bệnh nhân tỉnh táo nhưng vẫn còn đau đầu nhiều, được điều trị cách ly, phòng nguy cơ lây cho bệnh nhân khác.

Phía bệnh viện đã thông báo với Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để các đơn vị khoanh vùng, giám sát người tiếp xúc gần với bệnh nhân, dùng thuốc dự phòng bệnh.

Vào cuối tháng 2, một nữ sinh tại Hải Dương đã tử vong sau khi sốt hai ngày và được xác định bị não mô cầu.

Trong khi đó, Sở Y tế Hải Dương cho biết đã không tiếp tục thực hiện việc cách ly với những người từng tiếp xúc bệnh nhân chết do não mô cầu vì qua 10 ngày theo dõi thấy sức khỏe của những người này bình thường và không phát hiện ca mắc bệnh mới.

Q.LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên