26/02/2016 07:53 GMT+7

Xuất hiện một ca tử vong do não mô cầu

L.ANH
L.ANH

TT - Ngày 25-2, ông Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y tế dự phòng, xác nhận ca tử vong do viêm não do não mô cầu đầu tiên kể từ đầu năm 2016.

Bệnh nhân là Đỗ Thị X., 18 tuổi ở Hải Dương. Bệnh nhân X. sốt và đau đầu từ ngày 20-2 và tử vong nhanh chóng sau chưa đầy 2 ngày điều trị tại bệnh viện.

Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi các sở y tế địa phương, đề nghị điều trị dự phòng cho những người có tiếp xúc với bệnh nhân, cách ly các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan. Khi có người bệnh sốt, có xuất huyết hình sao cần đưa ngay đến cơ sở y tế và báo cho cơ quan y tế dự phòng địa phương để sớm xử lý ổ dịch.

Theo ông Phu, viêm não mô cầu lây qua đường hô hấp và rất dễ thành dịch trong mùa đông xuân. Cùng có biểu hiện sốt và xuất huyết dưới da, nhưng bệnh nhân viêm não mô cầu thì có khác biệt là các nốt xuất huyết thành hình sao. Trong năm 2015 và hai tháng đầu 2016 ghi nhận bệnh rải rác ở Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, TP.HCM, Gia Lai, Nam Định, Lạng Sơn...

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên