Tag: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư

Bắc Ninh thành 'điểm nóng' mới với 46 ca, chỉ sau Hà Nội, có xã 34 ca

TTO - Trong ngày 8-5, Bộ Y tế xác nhận ghi nhận thêm 93 ca bệnh COVID-19, trong đó 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bệnh viện Lao và phổi Quảng Ninh mở cửa trở lại

TTO - Từ ngày 18-5, Bệnh viện Lao và phổi Quảng Ninh chính thức triển khai khám, chữa bệnh trở lại đối với tất cả các bệnh nhân sau hơn 2 tháng phải tạm ngừng việc tiếp nhận này để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Thêm một robot hỗ trợ khu vực cách ly COVID-19

TTO - Ngày 15-4, robot có tên NaRoVid1 đã được thử nghiệm hoạt động lau sàn khử khuẩn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Cuộc xét nghiệm sán lớn nhất từ trước đến nay: đã có 57 học sinh nhiễm

TTO - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư xét nghiệm có 44/173 học sinh nhiễm. 50 học sinh còn lại sẽ có kết quả trong tối nay. Còn Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư có 13/135 mẫu dương tính với sán dây. Tổng cộng đã có 57 em nhiễm.

Sốt xuất huyết nhiều hơn số thống kê?

TTO - Chiều 21-8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thăm các bác sĩ và người bệnh sốt xuất huyết ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Hà Nội.

Ai dễ biến chứng khi sốt xuất huyết?

TTO - Cả nước trên 80.550 người mắc sốt xuất huyết (SXH) thì riêng Hà Nội đã có 16.000 người mắc, trong đó có 7 người chết, mỗi tuần tiếp nhận đến 3.000 trường hợp SXH.

​Làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết?

TTO - Làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết và nếu mắc sốt huyết thì cần làm gì để đảm bảo an toàn là chủ đề cuộc giao lưu trực tuyến diễn ra từ 8g30-10g30 sáng 26-7 do Bộ Y tế phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Bạn còn băn khoăn về bệnh dịch nguy hiểm, mời vô đây hỏi

TTO - Phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh nguy hiểm mới nổi như thế nào là chủ đề cuộc giao lưu trực tuyến do báo Tuổi Trẻ và Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức từ 9g sáng mai 9-12.

​Lại thêm một trường hợp mắc não mô cầu ở Hà Nội

TTO - Ngày 4-3, thông tin từ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết - bệnh nhân nam 24 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội (đang làm việc tại một công trường xây dựng bệnh viện thuộc Q. Hai Bà Trưng) đã được xác định bị mắc não mô cầu.

Hà Nội có ca nhiễm não mô cầu đầu tiên

TT - Ngày 3-3, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết một bệnh nhân 30 tuổi ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang điều trị tại khoa bị mắc não mô cầu.