13/07/2018 12:53 GMT+7

Hà Nội bêu tên 331 doanh nghiệp nợ thuế 2.500 tỉ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Cục thuế Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 12 đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất trên địa bàn với số nợ lên tới gần 2.500 tỉ đồng.

Hà Nội bêu tên 331 doanh nghiệp nợ thuế 2.500 tỉ  - Ảnh 1.

Dự án Nam 32 WestPoint (huyện Hoài Đức, Hà Nội) của Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 hiện đang nợ thuế - Ảnh: NGUYỄN QUANG

Trong số này có tới 16 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất lên tới 1.229 tỉ đồng. Dẫn đầu nhóm này là Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 với số nợ lên tới trên 342 tỉ. Ba doanh nghiệp khác có số nợ tiền sử dụng đất trên 100 tỉ là gồm Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà (hơn 158 tỉ), Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam (gần 122 tỉ) và Công ty TNHH Đá quý thế giới (gần 114 tỉ).

Trong nhóm các doanh nghiệp nợ thuế, phí, có 12 doanh nghiệp có số nợ lớn với tổng nợ trên 546 tỉ đồng. Ở nhóm này, Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đứng đầu với hơn 111 tỉ tiền nợ. Tiếp đó là Công ty cổ phần Tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam (80 tỉ), Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Viglacera (trên 60 tỉ), Coma1 - chi nhánh tổng công ty cơ khí xây dựng (trên 40 tỉ)...

Cục Thuế Hà Nội cho biết, đây là những đơn vị đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng... Tuy nhiên các đơn vị vẫn chưa nộp đủ số tiền còn nợ vào ngân sách.

Cưỡng chế thu nợ bằng trích tiền từ tài khoản 7.700 doanh nghiệp

Theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Thuế Hà Nội, đơn vị này đã ban hành hơn 9.700 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền 2.589 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội cũng ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với hơn 3.400 doanh nghiệp.

Đắk Nông ra "tối hậu thư" với 14 doanh nghiệp nợ thuế gần 30 tỉ Đắk Nông ra 'tối hậu thư' với 14 doanh nghiệp nợ thuế gần 30 tỉ

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông vừa gửi "tối hậu thư" đến 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải trả hơn 28 tỉ đồng tiền nợ thuế trong 90 ngày, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép…

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên