29/01/2021 18:06 GMT+7

Gửi thư cho doanh nghiệp, Thủ tướng muốn 'nói không với tham nhũng trong kinh doanh'

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, nói không với tham nhũng và tiêu cực trong kinh doanh.

Gửi thư cho doanh nghiệp, Thủ tướng muốn nói không với tham nhũng trong kinh doanh - Ảnh 1.

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 - Ảnh: MK

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư thăm hỏi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, với kỳ vọng cộng đồng sẽ ngày càng lớn mạnh và phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đất nước chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có sự đóng góp quan trọng nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần hiện thực hóa vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng cho rằng, bước vào thời kỳ phát triển mới, bên cạnh cơ hội rộng mở, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, ông mong muốn doanh nghiệp phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng, bản lĩnh, chủ động đổi mới, sáng tạo.

"Tôi cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, "chia ngọt sẻ bùi" với đồng bào, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, nói không với tham nhũng và tiêu cực trong kinh doanh, đồng hành cùng cả nước, cả dân tộc phát triển bền vững" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, làm giàu chính đáng là thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với xã hội và đất nước có thêm nhiều doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi. Đây là điều kiện để hoàn thành mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ, đất nước Việt Nam tự cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thể chế, xây dựng bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

"Chính phủ sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho khát vọng vươn lên thoát nghèo và làm giàu của mỗi người dân" - Thủ tướng viết.

124 Thương hiệu quốc gia Việt Nam làm nên 1,4 triệu tỉ đồng cho đất nước 124 Thương hiệu quốc gia Việt Nam làm nên 1,4 triệu tỉ đồng cho đất nước

TTO - Với 283 sản phẩm được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến từ 124 doanh nghiệp, doanh thu tạo nên lên tới 1,4 triệu tỉ đồng trong năm 2020.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên