Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
GS đoạt Nobel vật lý 2019 và những ngày 'truyền lửa khoa học' ở Việt Nam
TTO - Những ngày ở Việt Nam là những ngày bận rộn của GS Michel Mayor. Ông vừa chủ trì hội thảo vừa nói chuyện với học sinh sinh viên, những người yêu thiên văn học ở Bình Định...

GS Mayor nói chuyện thiên văn học với học sinh và sinh viên ở Bình Định tại hội trường Quang Trung, Quy Nhơn năm 2014 - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
Ông là một trong ba nhà khoa học được công bố đoạt giải Nobel vật lý 2019 vào chiều 8-10-2019.
Cởi mở và say mê
Bà Nguyễn Thị Minh Phương - nguyên trưởng khoa vật lý, ĐH Quy Nhơn (Bình Định), người từng có dịp gặp gỡ trao đổi với GS Michel Mayor năm 2014 tại Bình Định - chia sẻ GS Mayor là người cởi mở, nhiệt tình và cực kỳ say mê khoa học, với những đề tài hấp dẫn, lôi cuốn.
Bà Phương cho biết trong cuộc trao đổi với công chúng yêu khoa học tại Bình Định, GS Mayor đã đặt vấn đề về "Những thế giới khác trong vũ trụ, và câu hỏi về anh em sinh đôi của Trái đất, có hay không những hành tinh giống Trái đất tồn tại bên ngoài hệ Mặt trời" đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt, lôi cuốn với những người yêu khoa học.
"Chúng ta hình dung hệ Mặt trời mình đang sống, Trái đất mình là một hành tinh. Hệ Mặt trời hiện có 8 hành tinh chuyển động xung quanh Mặt trời. GS Michel Mayor và học trò của mình là người đầu tiên phát hiện ra hành tinh quay quanh ngôi sao giống như Mặt trời của chúng ta" - bà Phương nói.
Theo bà Phương, phát hiện này đã mở ra một khoa học mới gọi là khoa học ngoại hành tinh. Từ đó người ta lao vào công cuộc tìm kiếm và đến bây giờ, chúng ta phát hiện hơn 4.000 ngoại hành tinh.
Khám phá này cũng mở ra cách mạng trong thiên văn học, các nhà khoa học tìm kiếm sâu hơn nữa việc có cuộc sống trên các ngoại hành tinh hay không.

GS Mayor nói chuyện thiên văn học với học sinh và sinh viên ở Bình Định - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
Nền văn minh khác trong vũ trụ
Trong bài phát biểu của mình bên lề chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần X diễn ra tại Bình Định năm 2014, GS Mayor nói: "Hệ Mặt trời chỉ là một phần rất nhỏ trong dải Ngân hà rộng lớn với hàng trăm tỉ ngôi sao cách nhau hàng trăm ngàn năm ánh sáng và cho đến nay vẫn chưa có gì chắc chắn là liệu có hành tinh nào giống Trái đất nằm trong số những ngôi sao đó hay không.
Tuy nhiên, với công nghệ nghiên cứu ngày càng hiện đại cho phép con người quan sát những hành tinh ngoài hệ Mặt trời. Những kính viễn vọng mới đang theo đuổi việc săn tìm những hành tinh kiểu Trái đất trong vũ trụ.
Việc tìm kiếm những anh em song sinh của Trái đất được thúc đẩy bởi triển vọng tìm thấy những nơi có điều kiện thuận lợi cho sự sống hình thành và phát triển. Việc tìm thấy những hành tinh có điều kiện giống Trái đất sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc của con người về việc có hay không những nền văn minh khác trong vũ trụ".
Ông Trần Thanh Sơn, phó giám đốc Trung tâm ICISE, chia sẻ GS Mayor đến Việt Nam với mong muốn đem khoa học đến gần hơn với công chúng, gợi mở những niềm yêu thích khoa học thiên văn đối với các em học sinh, sinh viên. Và để mọi người biết rằng khoa học nói chung và các vấn đề trong vật lý thiên văn không phải là điều gì quá xa vời với cuộc sống.

GS Mayor và các nhà khoa học chụp ảnh giao lưu với êkip của báo Tuổi Trẻ trong buổi giao lưu trực tuyến trên với bạn đọc báo Tuổi Trẻ tháng 4-2014 tại Trung tâm ICISE Quy Nhơn - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

GS Mayor chụp ảnh lưu niệm với học sinh yêu thiên văn học tại Quy Nhơn, Bình Định - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
GS Michel Mayor tốt nghiệp đại học ngành vật lý tại ĐH Lausanne (Thụy Sĩ) và lấy học vị tiến sĩ về thiên văn vật lý tại ĐH Geneva. GS Mayor dạy thiên văn vật lý trên 20 năm tại ĐH Geneva (Thụy Sĩ). Từ năm 1998 đến 2004, GS làm việc tại Đài quan sát Geneva.
Năm 1995, GS cùng với sinh viên của mình là Didier Queloz khám phá ra hành tinh đầu tiên ngoài hệ Mặt trời.
Chiều 8-10 (giờ Việt Nam) Viện hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển (RSAS) trao giải Nobel vật lý 2019 cho ông cùng nhà khoa học người Mỹ gốc Canada James Peebles và nhà khoa học người Thụy Sĩ Didier Queloz.
-
TTO - Bà Phạm Thị Meo, 62 tuổi, gầy gò, già nua so với tuổi. Bà ở vậy nuôi mẹ 94 tuổi. Cả hai mẹ con đều nay ốm mai đau. Và Tết đã đến với mẹ con họ với bánh mứt, hạt dưa, bì lì xì 400.000 đồng... Mắt bà Meo đỏ hoe, rưng rưng...
-
TTO - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (Thông tư số 06), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-1-2021.
-
TTO - Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiều đại biểu cho rằng nội dung của báo cáo chính trị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày gắn liền với thực tiễn.
-
TTO - Mặc dù hình ảnh áo dài khá quen thuộc với người Việt Nam nhưng sự xuất hiện của những chàng trai với bộ áo dài đầy màu sắc và thật sự lịch lãm khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi.
-
TTO - Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên ủy viên thường vụ - thường trực Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã nhấn mạnh như vậy khi chia sẻ với Tuổi Trẻ về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận