22/06/2011 06:15 GMT+7

"Góp đá xây Trường Sa" - vững chắc thêm biển đảo

NGUYỄN VIỄN SỰ thực hiện
NGUYỄN VIỄN SỰ thực hiện

TT - Đó là khẳng định của đại tá Đinh Gia Thật - phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng hải quân. Ông cho rằng, chương trình “Góp đá xây Trường Sa” vừa huy động được nguồn lực của người dân đóng góp cho Trường Sa vừa rất hợp với chủ trương của Quân chủng hải quân.

Read this on Tuoitrenews.vn

AJmzHdJb.jpgPhóng to
Đại tá Đinh Gia Thật - Ảnh: T.Thắng

Đại tá Đinh Gia Thật cho biết: “Thực tế là Quân chủng hải quân đã có chủ trương để người dân đóng góp cho biển đảo. Và vì thế chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ là một sáng kiến rất hay, vừa có ý nghĩa về chính trị, xã hội và giáo dục, thể hiện trách nhiệm chính trị lớn lao đối với Tổ quốc, với biển đảo Việt Nam. Chương trình chính là một kênh thu nhận, giúp người dân thêm cơ hội đóng góp công, của để xây dựng và bảo vệ biển đảo.

* Thưa đại tá, một trong những chủ trương bảo vệ biển đảo là bảo vệ bằng sức mạnh nhân dân. Theo như ông nói thì “Góp đá xây Trường Sa” chính là một hành động bảo vệ bằng nguồn lực ấy?

- Đúng vậy. “Góp đá xây Trường Sa” đã thể hiện đúng chủ trương xây dựng và bảo vệ biển đảo bằng sức mạnh của nhân dân, huy động nguồn lực của toàn dân. Mỗi viên đá, mỗi hành động của người dân thông qua chương trình sẽ giúp biển, đảo vững chắc hơn, có nhiều màu xanh hơn và ấm lòng hơn, nâng cao đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Quân chủng hải quân hoàn toàn ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” này.

* Ông có thể cho biết biển, đảo của chúng ta đang cần đóng góp điều gì nhất?

- Điều đầu tiên mà người dân có thể đóng góp chính là phải hiểu được chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo để đồng tình ủng hộ các giải pháp của Đảng và Nhà nước về các vấn đề biển, đảo. Đó là sự đóng góp tạo ra một sự đồng thuận cao để có sức mạnh tổng hợp.

Về các vấn đề cụ thể cần nhân dân đóng góp, thông qua những chương trình như “Góp đá xây Trường Sa” thì rất nhiều. Người dân có thể đóng góp công, của để trồng nhiều cây xanh trên đảo bảo vệ môi trường, đóng góp các phương tiện để bảo quản lương thực, máy lọc nước, máy tạo năng lượng và tất cả mọi mặt đời sống... Đây là những điều kiện sinh hoạt đời thường nhưng khi nâng cao được đời sống trên đảo thì khả năng phòng thủ của đảo cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Người dân cả nước vì thế cũng có thể yên tâm hơn vì sự vững chắc của biển, đảo.

* Tình hình trên biển Đông thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều bạn đọc đến “Góp đá xây Trường Sa” cũng từ chính những bức xúc ấy. Ông có thể nói gì về những bức xúc này từ người dân?

- Tôi có thể nói ngay là chúng tôi rất chia sẻ với những nỗi bức xúc rất lớn của người dân trước hành động gây phức tạp, xâm phạm trắng trợn đối với chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Tuy nhiên, chúng ta phải bình tĩnh, đấu tranh theo con đường kiên trì. “Góp đá xây Trường Sa” là một kênh thu nhận sự đóng góp và cũng là một phương pháp đấu tranh của người dân. Sự kiên trì ấy vừa để giữ chủ quyền biển, đảo, giữ vững được môi trường hòa bình trên biển Đông mà không mắc mưu từ hành động xâm phạm, vì các hành động xâm phạm trắng trợn đó đều đã có tính toán. Chúng ta sẽ bảo vệ biển đảo bằng tất cả sức mạnh của dân tộc, chúng ta hoàn toàn đủ sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

* Ông có thể dự báo tình hình sắp tới trên biển Đông sẽ ra sao?

- Biển Đông trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị, đảm bảo ứng phó với tất cả tình huống. Quan điểm của chúng ta để bảo vệ chủ quyền biển đảo là kiên quyết đấu tranh, kết hợp cả sức mạnh nội tại và làm cho quốc tế hiểu rõ về chủ quyền và phương cách chúng ta đang đấu tranh để bảo vệ chủ quyền.

0HTj3W70.jpgPhóng to

Cô giáo Lành đã sáng tác bài hát Bài ca hải đảo để gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: Gia Tiến

Vừa từ Hà Nội trở về sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11, Lê Bảo Lộc (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã gửi đến báo Tuổi Trẻ 2 triệu đồng trích từ phần thưởng 10 triệu đồng cho hạng 3 chung cuộc vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Lộc tiếc nuối: “Nếu giành thắng lợi trong cuộc thi chung kết có lẽ em sẽ có điều kiện góp sức nhiều hơn nữa cho Trường Sa”. Trước cuộc thi cuối cùng của hành trình “leo núi”, Lê Bảo Lộc đã phát biểu trên báo Tuổi Trẻ sẽ đóng góp cho Trường Sa khi cuộc thi kết thúc và đây chính là hành động để thực hiện lời hứa ấy. Lộc cho biết sẽ kêu gọi bạn bè và các thành viên của gia đình Olympia - những thành viên từng tham gia 11 cuộc thi đã qua để cùng “Góp đá xây Trường Sa”.

* Một hành động ý nghĩa khác khi cô giáo Phan Thị Ngọc Lành ở quận Phú Nhuận đến góp 200.000 đồng đã kẹp vào cuốn sổ để bạn đọc chia sẻ cảm xúc về chương trình “Góp đá xây Trường Sa” một bản nhạc mang tên Bài ca hải đảo. Cô cho biết bài hát được viết cách đây ba năm khi cô đọc một bài viết rất hay về Trường Sa, về nhà giàn DK1 khiến cảm xúc dâng trào và viết một lúc tới ba bài hát. Ngoài ca khúc nói trên còn một ca khúc mang tên Bàng vuông kể chuyện từ lúc cây bàng vuông còn nhỏ đến khi vững chãi, có những cây được chọn lấy gỗ xây trường lớp cho các em nhỏ ngoài đảo. Cô giáo trẻ bảo rằng đồng lương giáo viên chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi người sẽ góp một viên đá đắp xây cho Trường Sa vững chãi hơn.

* Cùng ngày, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ phát động. Hơn 1.200 đoàn viên và 3.300 cán bộ, nhân viên của công ty đã hưởng ứng chương trình với số tiền góp được 120 triệu đồng.

Anh Phan Trường Minh - phó bí thư Đoàn cơ sở Khatoco - cho biết chương trình được sự hưởng ứng rất mạnh từ cán bộ, nhân viên công ty, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Phát động từ ngày 10-6, đến nay 24 đơn vị trực thuộc đã triển khai rất nhanh, góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, thanh niên.

VŨ THỦY - VIỄN SỰ - VĂN KỲ

NGUYỄN VIỄN SỰ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên