
Trụ sở chính của Google ở Mountain View, California, Mỹ - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP ngày 9-9, tập đoàn công nghệ Mỹ Google cho biết sẽ tuân thủ yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc về việc làm mờ các hình ảnh vệ tinh nhạy cảm trên dịch vụ bản đồ Google Maps, mở đường cho tập đoàn này cạnh tranh với các nền tảng bản đồ trong nước như Naver và Kakao.
Động thái này được xem là bước ngoặt đánh dấu sự kết thúc cho tranh chấp kéo dài gần hai thập kỷ, trong đó Google nhiều lần đề nghị được tiếp cận dữ liệu bản đồ chi tiết của Hàn Quốc để cung cấp chỉ đường đi bộ và lái xe đầy đủ, nhưng phía Seoul kiên quyết từ chối vì lý do an ninh quốc gia.
Hàn Quốc là một trong số ít nơi trên thế giới - như Nga và Trung Quốc - mà Google Maps không thể hoạt động đầy đủ do luật pháp Hàn Quốc quy định các công ty phải lưu trữ dữ liệu địa lý cốt lõi trong nước - điều mà Google lâu nay luôn từ chối.
Điều này dẫn đến các công ty công nghệ trong nước như Naver và Kakao chiếm lĩnh thị trường dịch vụ bản đồ, dù vậy khiến du khách quốc tế gặp khó khăn trong việc điều hướng, định vị vì không quen sử dụng nền tảng nội địa.
Cho đến ngày 9-9, lần đầu tiên Google xác nhận sẽ tuân thủ yêu cầu từ Seoul.
“Chúng tôi đã xác nhận cam kết với chính phủ về việc làm mờ hình ảnh vệ tinh theo quy định và sẽ xem xét mua lại dữ liệu từ các bên thứ ba được Hàn Quốc phê duyệt khi phù hợp”, Phó chủ tịch Google Cris Turner phát biểu với báo giới.
Ông Turner cho biết thêm Google sẽ “đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực” để loại bỏ các tọa độ liên quan đến cơ sở an ninh khỏi bản đồ.
Trước đó, vấn đề truy cập Google Maps từng được nêu trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ, khi Seoul đạt được những thỏa thuận giảm thuế với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định dữ liệu bản đồ chính xác cao là một trong những chủ đề được thảo luận “nhiều nhất” với phía Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng nước này “không có thêm bất kỳ sự nhượng bộ nào” trong lĩnh vực này.
Theo các nguồn tin trong ngành tiết lộ với AFP, hiện giới chức Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục thảo luận với Mỹ, trong đó khả năng xuất khẩu dữ liệu bản đồ độ chính xác cao vẫn nằm trong chương trình nghị sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận