04/01/2019 08:46 GMT+7

Gốm sứ đón Tết Kỷ Hợi, đẹp lung linh trên kênh online

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Nhiều làng nghề, doanh nghiệp đang tung hàng với mẫu mã rất đẹp, nhiều chủng loại, từ bộ bàn ghế bằng gốm sứ tới mẫu lục bình men lam, đắp họa tiết nổi mạ vàng.

Gốm sứ đón Tết Kỷ Hợi, đẹp lung linh trên kênh online - Ảnh 1.

Trưng bày sản phẩm bán dịp tết tại showroom một doanh nghiệp lớn ngành gốm ở TP.HCM - Ảnh: B.MAI

Năm nay, nhiều mẫu đồ gốm sứ độc đáo đã được đầu tư, tung ra cả kênh online cùng các cửa hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm, biếu tặng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 với giá cả đa dạng.

Nhiều sản phẩm đặc biệt dịp tết

Sôi động hàng đầu là các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh gốm sứ làng nghề Bát Tràng (Hà Nội) khi chào bán hàng loạt sản phẩm đa dạng từ nhu cầu hằng ngày như ấm trà, chén, đĩa, tô trang trí, đến các dòng sản phẩm lục bình, đồ thờ, hàng biếu tặng cao cấp.

Đặc biệt, tranh gốm và các sản phẩm gốm sứ hoa văn đắp nổi, mạ vàng đang tung ra rất nhiều mẫu mã. Có nhiều bình gốm được đắp hoa văn nổi hình công, phượng... giá hàng chục triệu đồng. Khách hàng có thể lựa chọn họa tiết và đặt hàng, kể cả đặt qua mạng.

Công ty TNHH Minh Long I ra mắt bộ sưu tập Tết 2019 Tân niên bách lộc tượng heo tài lộc (kích thước 9cm giá 275.000 đồng, 15cm giá 880.000 đồng) với tạo hình những chú heo tròn trĩnh, khỏe khoắn, khuôn mặt hoan hỉ, tươi vui.

Công ty CP Sứ Việt Nam (sứ Minh Châu) cũng trình làng sản phẩm bình hút tài lộc giá 4.990.000 đồng. Bình có miệng rộng, đáy rộng, cổ thon hẹp. Bình nổi bật với họa tiết tranh dân gian Đông Hồ đàn lợn âm dương, được đắp nổi bằng tay.

Tại chợ Bình Tây (Q.6) và một số siêu thị ở TP.HCM, các khay đựng bánh kẹo tết bằng nhựa cứng, phần lớn được nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc, giá bán lẻ 150.000-600.000 đồng. Với giá này có thể hoàn toàn mua được một khay gốm sứ "made in Vietnam" đẹp.

Gốm sứ đón Tết Kỷ Hợi, đẹp lung linh trên kênh online - Ảnh 2.

Một mẫu đồ gốm được giới thiệu trên mạng

Kênh online tấp nập khách

Dịp tết này, nhiều cửa hàng ăn nên làm ra nhờ kênh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội Facebook khi thu hút số lượng khách lớn và áp đảo doanh số so với các kênh truyền thống như siêu thị, cửa hàng trưng bày...

Ngay cả gốm sứ Minh Long không bỏ qua thị trường thương mại điện tử bằng cách bán gốm sứ trên tiki.vn, đầu tư hình ảnh đẹp, bắt mắt.

Chị Tạ Thị Minh Trang - chủ xưởng sản xuất gốm sứ Bình Thảnh (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), sở hữu trang "Gốm sứ Bát Tràng" với hơn 44.000 người thích - chia sẻ: "Bán hàng online chiếm 60% khách mua".

Bên cạnh gốm sứ nội, nhiều mặt hàng gốm sứ Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu cũng được bày bán rộng rãi trên các trang mạng. Gốm sứ Nhật Bản chủ yếu là đồ gia dụng. Gốm sứ châu Âu gồm khay bánh kẹo, bộ ấm chén... đẹp mắt, phong cách hoàng gia, giá thành từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, khách mua thường làm quà tặng.

Thông thường để vận chuyển gốm sứ cho khách mua hàng online, các cửa hàng đóng gói gốm sứ vào hộp xốp, nhét xốp và rơm xung quanh. Trường hợp hư hỏng do vận chuyển, nơi bán sẽ bù lại cho khách hàng sản phẩm mới. Người mua lưu ý nhiều nơi áp dụng hình thức nếu sản phẩm tới nơi không giống trong hình, khách hàng hoàn toàn có thể từ chối.

Gốm sứ đón Tết Kỷ Hợi, đẹp lung linh trên kênh online - Ảnh 3.

Bình tích lộc

Gốm sứ đón Tết Kỷ Hợi, đẹp lung linh trên kênh online - Ảnh 4.

Gốm Bát Tràng quảng bá bán dịp tết

Gốm sứ đón Tết Kỷ Hợi, đẹp lung linh trên kênh online - Ảnh 5.

Bình và bộ bàn ghế gốm sứ được rao bán

Thị trường giỏ quà tết: Chờ giờ “G” tung hàng Thị trường giỏ quà tết: Chờ giờ “G” tung hàng

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến tết nhưng thời điểm hiện tại, giới kinh doanh đã bắt đầu tung "thiết kế" của các loại giỏ quà tết giới thiệu ra thị trường.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên